Đàn em Messi bênh vực thần tượng, "đá xéo" Ronaldo

(PLO)- Đồng đội của Lionel Messi tại đội tuyển Argentina, Thiago Almada, đã lên tiếng phản đối những người đặt câu hỏi về việc Messi giành chiếc Quả bóng vàng thứ tám là không xứng đáng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thiago Almada là một thành viên trong đội hình 26 cầu thủ Argentina đã đăng quang World Cup tại Qatar năm ngoái. Chính nhờ vào chiến thắng cúp thế giới, Messi đã giành được Quả bóng vàng thứ tám, nối dài kỷ lục trong sự nghiệp đầy thành công của mình.

Tuy nhiên, điều này không tránh khỏi những ý kiến cho rằng tiền đạo trẻ Erling Haaland của Manchester City xứng đáng hơn cho giải thưởng cá nhân này khi anh đã dẫn dắt đội bóng của mình giành cú ăn ba ở châu Âu. Đáng chú ý người trong cuộc Haaland cũng cảm thấy vui vẻ khi về nhì sau Messi và không có ý kiến gì về việc mình chỉ nhận Quả bóng bạc.

Sau khi đăng quang, Messi gặp nhiều quan điểm trái chiều, với số đông ủng hộ anh đoạt Quả bóng vàng nhưng vẫn có những phân tích anh chưa xứng đáng. Đồng đội Thiago Almada của Messi không chấp nhận điều này và thẳng thừng chỉ trích những người đặt câu hỏi về chiến thắng của đội tuyển Argentina.

messi-ronaldo.png
Thiago Almada khoác chung màu áo với đàn anh Messi trên tuyển Argentina. Ảnh: GETTY.

Thiago Almada nói với các phóng viên: “Mọi người đều biết rằng Leo Messi là cầu thủ giỏi nhất thế giới và anh ấy xứng đáng với Quả bóng vàng hơn bất cứ ai. Thật khó chịu khi luôn có người nói những điều khác với sự thật về thần tượng của tôi chỉ để thu hút sự chú ý. Tôi nghĩ, có lẽ đó là những người hâm mộ của cầu thủ nổi tiếng cũng từng giành nhiều Quả bóng vàng mà các bạn cũng biết anh ta là ai (cười)”.

Cầu thủ 22 tuổi Thiago Almada đang chơi ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) trong màu áo Atlanta United không nói rõ tên của người mà mình đề cập, nhưng ai cũng biết anh "đá xéo" đối thủ không đội trời chung của đàn anh Messi – Cristiano Ronaldo.

Thiago Almada dẫn chứng Messi đã ghi 7 bàn và kiến tạo 3 bàn tại World Cup, bao gồm 2 bàn trong trận chung kết gặp Pháp. Anh cũng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Vì thế, việc Messi vượt qua Haaland và đồng đội cũ tại Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, để giành danh hiệu cá nhân này là cực kỳ thuyết phục.

thiago-messi.jpg
Hai tuyển thủ Argentina đều đang chơi ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Ảnh: GETTY.

Đây là chiếc cúp Quả bóng vàng thứ 8 của ngôi sao người Argentina, giúp anh nới rộng khoảng cách với đối thủ truyền kiếp Cristiano Ronaldo lên thành 3 chiếc. Bản thân Lionel Messi dù không chăm chú giành những danh hiệu cá nhân nhưng vẫn rất vui mừng khi thêm chiếc Quả bóng vàng thứ tám vào bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Nhìn lại sự nghiệp huyền thoại sau khi giành giải thưởng tại Paris vào ngày cuối tháng 10, Messi bày tỏ niềm hạnh phúc: “Tôi không thể tưởng tượng được sự nghiệp mà tôi đã có. Tôi may mắn khi được chơi cho đội bóng tốt nhất thế giới, đội bóng vĩ đại nhất lịch sử. Thật vui khi tôi giành những giải thưởng cá nhân. Vô địch Copa America và sau đó là World Cup là điều tuyệt vời. Những Quả bóng vàng đều đặc biệt với tôi”.

Messi đang chơi cho Inter Miami tại Mỹ, đã ghi 11 bàn và có 5 đường kiến tạo trong 14 trận cho CLB mới của mình. Anh cũng đã giúp họ giành được Leagues Cup trong năm nay, danh hiệu đầu tiên trong lịch sử ngắn ngủi của CLB.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm