Messi vẫn có một cái gì đó hơn hẳn Ronaldo

(PLO)- Tiền vệ Vitinha của Paris Saint-Germain (PSG) đã tuyên bố rằng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã có cùng một suy nghĩ là luôn mong muốn tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn thay vì nghỉ ngơi và giải nghệ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai siêu sao này đã liên tiếp tục chia rẽ ý kiến ​​giữa người hâm mộ và những người cùng thời xem ai xuất sắc hơn. Dù tranh luận nghiêng về phe nào, không thể phủ nhận rằng cả Messi và Ronaldo đều là hai cầu thủ thành công nhất trong hai thập kỷ qua.

Giữa họ đã có 12 Quả bóng vàng, với biểu tượng Argentina giành được 7 và huyền thoại người Bồ Đào Nha giành được 5. Trong khi đó, Ronaldo đã giành được 5 chiếc cúp UEFA Champions League so với 4 chiếc của Messi.

Khả năng rê dắt và chơi bóng của cựu ngôi sao Barcelona đã tách biệt anh với phần còn lại của thế giới. Mặt khác, CR7 được biết đến với việc ghi bàn với tốc độ không ngừng nghỉ và có sở trường luôn tỏa sáng ở những trận cầu lớn.

Messi và Ronaldo đã chia nhau 12 Quả bóng vàng trong 13 năm gần nhất. Ảnh: CGI.

Messi và Ronaldo đã chia nhau 12 Quả bóng vàng trong 13 năm gần nhất. Ảnh: CGI.

Vitinha, người đã gia nhập Le Parisiens mùa hè này từ FC Porto, là một trong số ít cầu thủ từng là đồng đội với cả Ronaldo và Messi. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã chọn Messi khi đến lượt anh phải lựa chọn giữa hai người.

Anh nói với PSG Talk: "Có nhiều thứ gắn kết họ hơn là những thứ ngăn cách họ. Mỗi người đều có cách chơi và đặc điểm riêng, nhưng những thứ gắn kết họ lại vô cùng to lớn. Ý chí của họ luôn muốn nhiều hơn tất cả, không tính đến những điều đã kiếm được, là một ý suy nghĩ to lớn".

Vitinha tiếp tục: "Nếu tôi giành được một nửa những gì họ đã giành được, điều đó thật tuyệt vời! Mong muốn tiếp tục ghi bàn, kiến ​​tạo, chơi những trận đấu hay, giúp đỡ đội bóng,... Đó là điều xác định họ là người giỏi nhất mọi thời đại và tôi rất vinh dự có được đã có thời gian để chơi với họ và với tôi, Messi vẫn có một cái gì đó hơn hẳn Ronaldo".

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi hầu như đã giành được mọi danh hiệu có thể đạt được, dù là giải thưởng cá nhân hay đồng đội. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể vô địch FIFA World Cup, đây tiếp tục là mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp bóng đá lẫy lừng của họ.

Người chiến thắng World Cup sẽ trở thành số một và hạn chế đi những tranh cãi. Ảnh: CGI.

Người chiến thắng World Cup sẽ trở thành số một và hạn chế đi những tranh cãi. Ảnh: CGI.

Pele và Diego Maradona là hai cái tên nữa đồng nghĩa với những cầu thủ vĩ đại nhất trong làng bóng đá thế giới. Huyền thoại người Brazil đã giành được 3 chức vô địch World Cup (1958, 1962, 1970) trong khi người đồng cấp Argentina của ông đã vô địch một lần vào năm 1986.

Nếu một trong số Ronaldo hoặc Messi chiến thắng FIFA World Cup, thì cuộc tranh luận về người xuất sắc nhất có thể được giải quyết một lần và mãi mãi - đặc biệt là khi nói đến các danh hiệu đã giành được. Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều cho cả hai người.

Tiền đạo của Manchester United đã 37 tuổi trong khi tiền đạo của PSG là 35. Do đó, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của họ. Họ sẽ biết tầm quan trọng của nó đối với di sản của họ trong bóng đá, nếu một trong hai giành được World Cup thì điều đó có thể là bất tử, và sẽ phân định được ai là người xuất sắc hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm