Messi về tuyển Argentina, nội bộ PSG dậy sóng

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ sẽ trở lại vào trung tuần tháng 11, tuyển Argentina sẽ có 2 trận đấu vô cùng khó khăn khi đến làm khách trên sân của Uruguay tại lượt trận 13 vào ngày 13-11 và sau đó tiếp đón tuyển Brazil tại lượt trận 14 vào ngày 17-11. 

Việc đội trưởng của Argentina, Lionel Messi trở về thi đấu 2 trận quan trọng sắp tới lại khiến nội bộ của PSG xảy ra mâu thuẫn. Hiện tại, Messi đang gặp chấn thương đầu gối và gân khoeo khiến ngôi sao 6 lần giành quả bóng vàng không thể góp mặt trong 2 trận đấu của đội bóng thủ đô Paris. 

HLV Pochettino và giám đốc Leonardo (phải) không cùng quan điểm việc Messi trở về đá tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters. 

Tuy nhiên việc Messi về đá đội tuyển ở 2 trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup đã tạo nên hai luồng dư luận trong nội bộ của PSG.

Cụ thể, HLV Pochettino rất vui khi Messi trở về làm nghĩa vụ quốc gia, khi cho rằng đây là cơ hội để Messi tăng cường thể lực.

Tuy nhiên giám đốc thể thao của PSG là Leonardo lại không tình với ý kiến trên, khi cho rằng cầu thủ đang chấn thương như Messi trở về đá tuyển quốc gia là việc làm không có ý nghĩa. 

Với quyết tâm ngăn Messi về đá tuyển Argentina, giám đốc Leonardo đã thúc giục cơ quan điều hành FIFA vào cuộc.

Ông Leonardo cho biết: “Chúng tôi không đồng ý một cầu thủ được chọn đá tuyển quốc gia, người mà đối với chúng tôi không đủ thể trạng và đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe. Điều này không có ý nghĩa và những tình huống như vậy FIFA cần đưa ra phán quyết”. 

Giám đốc Lenardo cho rằng Messi không đủ thể lực đá vòng loại World Cup vì ngôi sao này đang còn chấn thương. Ảnh: Getty Images. 

Messi gia nhập PSG cách đây 3 tháng từ bản hợp đồng chuyển nhượng tự do sau khi chia tay Barcelona, tuy nhiên ngôi sao người Argentina chỉ ra sân được 8 trận trong 18 trận đấu của đội chủ sân Parc Des Prince mùa này.

Tại Ligue 1, Messi vẫn chưa thể ghi được bàn thắng nào trong 325 phút thi đấu, tuy nhiên tại tuyển Argentina Messi lại “nổ súng” đều đặn với 4 bàn thắng sau 5 lần ra sân.

Hàng công tuyển Argentina thiếu trụ cột nếu không có Messi và Aguero cũng không thể đá vì chứng rối loạn nhịp tim. Ảnh: Getty Images. 

Hiện tại, chưa rõ yêu cầu của giám đốc Leonardo có được FIFA đáp ứng hay không, bởi khi ký kết hợp đồng giữa PSG và Messi đã có điều khoản cầu thủ này được quyền ưu tiên làm nghĩa vụ quốc gia.

Nếu không có Messi trong 2 trận đấu quan trọng sắp tới, rõ ràng là hàng công của Argentina sẽ chịu nhiều tổn thất bởi tiền đạo Aguero cũng phải nghỉ thi đấu 3 tháng vì mắc chứng rối loạn nhịp tim.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm