Tuyển nữ Việt Nam - Bồ Đào Nha: 0-2

Mộng ước không thành!

(PLO)- Không có phép màu nào ở trận thứ hai vòng bảng World Cup 2023 khi tuyển nữ Việt Nam đã thua Bồ Đào Nha 0-2 và chính thức bị loại khỏi cuộc chơi, dù vẫn còn một trận cuối gặp Hà Lan vào ngày 1-8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò HLV Neto chỉ hơn 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (21 so với 32) nhưng cách thể hiện trên sân thì rõ ràng quá chênh lệch.

Đối thủ quá mạnh

Không có chút bất ngờ nào trên sân Waikato nhưng nhìn nhận thực tế thì lối đá thoải mái của các tuyển thủ nữ Việt Nam (VN) ở đầu hiệp 1 vô tình giúp đối thủ dễ chơi với nhiều khoảng trống để khai thác hơn.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ các học trò của ông đã chủ quan, chơi không đúng đấu pháp với những pha dâng cao và tràn sang phần sân Bồ Đào Nha tranh cướp để rồi phía sau bị hở sườn. Và chỉ cần hai lần tăng tốc ở phút thứ 7 và 21, lần lượt Telma, Kika ghi bàn dễ dàng cho Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha với sự vượt trội đã ghi bàn thắng sớm và giành chiến thắng 2-0. Ảnh: GETTY IMAGES
Bồ Đào Nha với sự vượt trội đã ghi bàn thắng sớm và giành chiến thắng 2-0.
Ảnh: GETTY IMAGES

Đúng là rất khó cho các tuyển thủ nữ VN khi ở sân chơi lớn mà rụt rè, không dám dâng cao đội hình thì khó có bàn thắng lịch sử như các cầu thủ Philippines đã thể hiện trước New Zealand. Ông Chung cũng không có nhiều cầu thủ tấn công kỹ thuật như Huỳnh Như, với một pha giật gót điệu nghệ cho Hoàng Thị Loan băng lên kiếm quả đá phạt, hay cú chuyền bóng thoáng cho Bích Thùy tung cú sút cầu môn trúng đích duy nhất.

Cái thua của tuyển nữ VN khi bóng chưa lăn ở World Cup luôn là trình độ, thể hình, thể lực kém rất xa các đội bạn. Bồ Đào Nha dù cũng mang thân phận tân binh nhưng họ chơi nhiều ở giải châu Âu phát triển, khác xa với các học trò ông Mai Đức Chung chỉ quanh quẩn ở Đông Nam Á, đến lúc đi châu Âu tập huấn mới được cọ xát với các đối thủ lớn.

Tuyển nữ Bồ Đào Nha áp đảo hoàn toàn thế trận với 27 pha dứt điểm, trong đó gồm 21 lần thực hiện trong vòng cấm với chín lần trúng đích, so với năm lần của tuyển nữ VN, trong đó có một lần duy nhất bóng bị chặn bởi thủ môn.

Học một sàng khôn

HLV Mai Đức Chung cho rằng các trận đấu trong quá trình tập huấn lẫn thi đấu ở vòng chung kết cúp thế giới với những đối thủ vượt trội đã giúp học trò của ông “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Và trận thua Bồ Đào Nha cũng đã cho thấy tuyển nữ nhìn nhận rõ hơn mình đang đứng ở đâu so với bóng đá thế giới.

Thực tế các tuyển thủ nữ VN trong lần đầu đá World Cup đã chơi nỗ lực hết mình mà lực bất tòng tâm. Và nếu các chân sút Bồ Đào Nha tỉnh táo hơn, thủ môn Kim Thanh không xuất sắc, hay bóng không tìm đến xà ngang, cột dọc, thậm chí VAR cũng hờ hững, có lẽ học trò ông Chung còn thua đậm hơn.

Cứ mỗi lần tăng tốc, những cô gái chân dài Bồ Đào Nha lại gây nguy hiểm cho tuyển nữ VN có hình thể và sức va chạm yếu hơn nhiều. Ông Chung thừa nhận các học trò trong nhiều thời điểm đã không thể chống đỡ các pha tấn công dồn dập của đội bạn, dù hiệp 2 có phần vững chãi hơn khi ông dồn đông người ở khu trung tuyến.

Mộng ước ghi bàn của tuyển nữ VN không thành nhưng họ vẫn có thêm “sàng khôn” ở lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại đấu trường lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, cục diện bảng E đẩy trận Mỹ (4 điểm) - Bồ Đào Nha (3 điểm) trở thành cuộc tranh chấp chiếc vé thứ hai khi Hà Lan (4 điểm) rất nhàn với lượt trận cuối gặp VN đã bị loại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm