Một cuộc nhậu buồn và mức án chung thân

(PLO)- Mâu thuẫn trong lúc nhậu, Chơn về nhà lấy dao trở lại chém bạn nhậu làm một người tử vong, một người bị thương nặng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người tại huyện Mỹ Tú.

Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Chơn (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Tú) tù chung thân về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 500 triệu đồng.

TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Chơn tù chung thân về tội giết người. Ảnh: CAST

TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Chơn tù chung thân về tội giết người. Ảnh: CAST

Theo cáo trạng, tối 20-12-2022, bị cáo Chơn chạy xe máy đến chòi của ông ĐNU (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) để uống bia. Tại bàn nhậu, ngoài ông U, còn có ông DVL và một số người khác.

Trong lúc nhậu, Chơn xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với một người trong bàn, nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Chơn chạy xe về nhà lấy một cây dao, rồi quay lại chòi tiếp tục xô xát với ông L.

Chơn cầm dao chém trúng vào vùng hàm bên trái của L. Ông U. can ngăn thì bị Chơn chém trúng vào vùng cổ, hàm bên trái, kéo dài xuống cánh tay phải khiến ông tử vong tại chỗ.

Riêng ông L. được mọi người đưa đi cấp cứu, thương tích 21%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm