Một phụ nữ lừa 'chạy việc' gần 1 tỉ đồng

(PLO)- Do nợ nần không có khả năng chi trả và cần tiền tiêu xài, Liệu đã lừa "chạy việc" để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đã khởi tố Đậu Thị Liệu (44 tuổi, trú phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, do nợ nần không có khả năng chi trả và đang cần tiền chi tiêu nên Liệu đã dùng thủ đoạn hứa hẹn xin việc làm vào các cơ quan nhà nước cho một số người dân trên địa bàn.

Đậu Thị Liệu tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB

Đậu Thị Liệu tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB

Cụ thể, tháng 5-2021, bà Nguyễn Thị Niêm (trú thôn Cao Cựu, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn) muốn nhờ Liệu xin việc làm cho con gái.

Liệu đưa ra các thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về việc đang chuẩn bị thi tuyển công chức để bà Niêm tin tưởng là có khả năng xin việc làm.

Người phụ nữ đưa ra mức giá 500 triệu đồng và hứa hẹn chắc chắn xin được việc, nếu không sẽ hoàn trả lại tiền.

Từ tháng 5-2021 đến tháng 3-2022, Liệu đã chiếm đoạt của bà Niêm tổng cộng 460 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, tháng 12-2021, Liệu đã chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng của ông Phạm Văn Thỉ (trú thôn Phú Lộc 1, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) với lời hứa giúp con trai ông này vào làm việc tại Phòng tư pháp thị xã Ba Đồn.

Số tiền 910 triệu đồng lừa đảo chiếm đoạt được, Liệu sử dụng cho mục đích cá nhân mà không xin được việc làm như đã hứa hẹn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm