Thông tin ban đầu nhận định, trong tình trạng say rượu, Thịnh xông vào phòng bạn gái (thuê chung nhà) và đòi quan hệ tình dục.
Ngay sau đó, người bạn gái này đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát có mặt và mang theo súng sốc điện (Taser).
Đoạn băng gắn trên súng sốc điện cho thấy, Thịnh cầm dao tấn công cảnh sát và bị bắn bằng súng sốc điện ở khoảng cách từ 2-3m. Thịnh đã tử vong tại Bệnh viện Liverpool.
Cùng thời điểm, người dân Australia cũng hết sức phẫn nộ trước 1 đoạn băng video mới được tiết lộ trong đó quay cảnh 1 người đàn ông thổ dân bị cảnh sát Australia bắn 13 lần bằng súng gây sốc điện.
Vụ việc này xảy ra ở TP Perth từ năm 2008 và mới được công bố như là 1 phần của báo cáo về việc lạm dụng súng sốc điện của cảnh sát tiểu bang Tây Australia.
Trong đoạn băng video, 1 người đàn ông da sẫm màu, không vũ khí la hét trong đau đớn sau khi bị 9 cảnh sát bắn 13 phát bằng súng gây sốc điện vào ngực vì anh này từ chối cởi bỏ quần áo để cảnh sát kiểm tra.
Sau 1 cuộc điều tra nội bộ, 2 sĩ quan cảnh sát cao cấp (liên quan tới vụ việc) đã bị phạt tổng cộng gần 2.000 đô la Úc do lạm dụng vũ lực.
Theo V.A (Bee)