Mourinho mắng chửi cầu thủ MU thậm tệ

(PLO)-  Cựu tiền vệ của Manchester United, Angel Gomes, đã tiết lộ về việc bị HLV cũ Jose Mourinho chỉ trích thậm tệ, nói rằng điều đó gần như khiến anh bật khóc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ 21 tuổi được chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho ra mắt đội một trong chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace vào ngày cuối cùng của mùa giải 2016-2017. Angel Gomes là cầu thủ trẻ nhất giành được danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Jimmy Murphy của Manchester United. Điều đó nhanh chóng giúp Gomes đã lên hạng ở Man United với tốc độ cực tốt.

Nhưng sau khi ra sân chỉ 10 trận trong ba năm, Gomes rời Manchester United để gia nhập Lille tại giải vô địch Pháp Ligue 1 vào năm 2020. Sau một năm thi đấu dưới dạng cho mượn từ đội bóng Pháp, anh đã có 30 lần ra sân cho Lille trên mọi đấu trường mùa trước khi quay lại MU.

Phát biểu độc quyền với Sport Bible, Gomes nhớ lại anh đã từng nhận được một lời mắng chửi từ HLV trưởng của Manchester United lúc đó là Mourinho trước mặt toàn bộ đội hình siêu sao.

HLV Mourinho mắng học trò Gomes ngay trước mặt toàn đội khiến cầu thủ trẻ của MU suýt khóc. Ảnh: CGI.

HLV Mourinho mắng học trò Gomes ngay trước mặt toàn đội khiến cầu thủ trẻ của MU suýt khóc. Ảnh: CGI.

Gomes kể lại sự thật: "Tôi chưa bao giờ thực sự kể câu chuyện này trước đây nhưng có một lần, ông ấy cho tôi lên đội một ở một trận đấu cúp sau khi những màn trình diễn xuất sắc của tôi ở đội U-21. Chúng tôi đã ở trên bàn ăn tối và ông ấy đến nói chuyện với mọi người. Mourinho sau đó nhìn tôi và bất ngờ nói: Cậu thật sự rất ngu xuẩn”.

Ngôi sao trẻ tiếp tục:"Lúc đó, ông ấy đang nói cười với mọi người nên tôi nghĩ Mourinho đang nói đùa với tôi. Tôi hỏi ông ta tại sao và ông ấy đã nhắc lại màn trình diễn của tôi từ ngày hôm trước. Chắc hẳn Mourinho đã nghĩ rằng tôi đã chơi một trận đấu yếu ớt. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi chơi tệ như vậy nhưng Mourinho là một HLV lớn. Vì vậy, tôi nghĩ nếu ông ấy nhận xét tôi đã chơi tệ, thì tôi đã chơi tệ".

Tiền vệ của Lille nói thêm: "Ông ấy đã nói: “Bạn đang làm điều này và làm điều đó nhưng bạn không nên như thế và hãy làm điều này và điều kia,... đủ thứ chuyện. Ông ta mắng chửi tôi trước toàn đội. Tôi đã từng bị mắng rất nhiều nhưng không phải là ở trước mặt nhiều người thế này. Tôi không mong đợi điều đó. Tôi đã rất ngạc nhiên".

Gomes không giận thầy cũ Mourinho vì suy cho cùng ông muốn tốt hơn cho học trò. Ảnh: CGI.

Gomes không giận thầy cũ Mourinho vì suy cho cùng ông muốn tốt hơn cho học trò. Ảnh: CGI.

Anh kết luận: "Cuối cùng thì Mourinho cũng hét lên và mắng chửi tiếp tục những gì tôi đang làm. Tôi sợ hãi và bị mắc kẹt vào chỗ ngồi của mình. Cuối cùng, một số đồng đội bước đến bên tôi và nói nhò “đừng lo, cứ phớt lờ ông ta đi. Ông ta đang cố gắng nhận được phản ứng từ bạn”. Tôi vẫn còn trẻ nên tôi chỉ nghĩ rằng Mourinho đã ghét tôi. Tôi đã chạy về phòng và gọi điện cho bố với tâm trạng sắp khóc”.

Gomes sau đó tiếp tục khen ngợi HLV cũ của mình, khẳng định Mourinho là một người rất, rất đam mê và là người muốn điều tốt nhất cho các cầu thủ của mình. Nhà cầm quân lão luyện và giàu cá tính 59 tuổi đang dẫn dắt Roma ở Serie A và đã giành chức vô địch UEFA Europa Conference League mùa trước cùng CLB nước Ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm