MU - Crystal Palace: Chờ ngôi sao tỏa sáng

(PLO)- Phong độ đang ổn định, các ngôi sao trở lại đội hình, MU muốn đòi lại món nợ trước Crystal Palace khi bị cầm hòa 1-1 ở trận đấu bù vòng 7 Premier League 2 tuần trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đang có 9 trận thắng liên tiếp thì MU bất ngờ bị Crystal Palace khi bị cầm hòa 1-1 vì bàn thua ở phút cuối trận. Sau đó, MU lại thua Arsenal 2-3 khiến cho tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch Premier League với "Pháo thủ" và Man City càng xa vời. Chính vì thế trong trận đấu tối nay ở vòng 22 Premier League, Quỷ đỏ muốn đòi lại món nợ mà Đại bàng đã gây ra.

Xét về phong độ thì MU vẫn là đội bóng nằm trong Top có phong độ ổn định nửa sau mùa giải 2022-2023. Sự chệch choạc cùng những drama vào đầu mùa giải đã trôi vào quên lãng và giờ mục tiêu của MU chính là nằm trong Top 4 để có vé dự Champions League, xa hơn là cạnh tranh chức vô địch với Arsenal và Man City.

MU đang có lợi thế rất lớn trong cuộc tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford. Ảnh: Getty
MU đang có lợi thế rất lớn trong cuộc tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford. Ảnh: Getty

Trong trận đấu tối nay, MU có lợi thế sân nhà cùng với sự trở lại của nhiều ngôi sao, Sancho và Antony sẵn sàng ra sân sau thời gian chấn thương. Ngoài ra, HLV Ten Hag còn có sự phục vụ của tiền vệ Marcel Sabitzer để thay thế cho Eriksen chấn thương.

Trên hàng công, Rashford vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của HLV Ten Hag khi cầu thủ này liên tiếp nổ súng để mang về chiến thắng cho MU. Hiện tại, chủ sân Old Trafford đang đứng vị trí thứ 4 với 39 điểm, bằng điểm với Newcastle nhưng thua về hiệu số, cách Arsenal 11 điểm và Man City 6 điểm. Nếu đánh rơi chiến thắng trong trận đấu này, khả năng MU sẽ không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch khi giải đấu đang đi về giai đoạn cuối.

Nhiều trụ cột quay trở lại giúp HLV Ten Hag nhiều sự lựa chọn. Ảnh: Getty
Nhiều trụ cột quay trở lại giúp HLV Ten Hag nhiều sự lựa chọn. Ảnh: Getty

Thất bại 2-3 trước Arsenal đã làm ảnh hướng đến kế hoạch của HLV Ten Hag, tuy nhiên điểm sáng của MU trong trận đấu này là sự gắn kết và tận dụng thời cơ rất tốt. Nếu tiếp tục với phong độ hiện tại, việc có 3 điểm trước Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay với MU.

MU sẽ không có sự phục vụ của Eriksen, McTominay, Van de Beek, Dalot vì chấn thương. Crystal Palace thiếu vắng đi chân sút chủ lực của mình là Zaha, ngoài ra còn có Andersen, Ferguson, McArthur chưa hẹn ngày trở lại.

Phong độ của MU trong 5 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường là 3 thắng, 1 hòa và 1 thua. Còn Crystal Palace trong 5 trận gần nhất không biết mùi chiến thắng khi chỉ mang về 2 trận hòa và 3 thua.

Rashford đang có phong độ ghi bàn ấn tượng sau kỳ World Cup 2022. Ảnh: Getty
Rashford đang có phong độ ghi bàn ấn tượng sau kỳ World Cup 2022. Ảnh: Getty

Lịch sử đối đầu, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 62 trận, MU thắng 39, hòa 13 và thua 10 trận. Đáng chú ý là 12 trận tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford, MU thắng 8, hòa 2 và thua 2.

Sẽ rất khó cho Crystal Palace làm nên chuyện trên sân khách Old Trafford trong trận đấu diễn ra vào lúc 22h đêm nay (4-2) khi Quỷ đỏ đang rất cần 3 điểm để duy trì Top 4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm