MU đối mặt vấn đề nan giải vì hết tiền

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Manchester United chơi lớn khi đem về Old Trafford hai siêu sao bom tấn Jadon Sancho và Raphael Varane cùng Tom Heaton (chuyển nhượng tự do).

MU phải trả cho Borussia Dortmund 73 triệu bảng Anh để có Sancho, còn phí chuyển nhượng dành cho Real Madrid trong thương vụ Varane là 42 triệu bảng Anh.

MU đối mặt với khó khăn khi đội hình đang quá dư thừa. ẢNH: THE SUN

MU vẫn chưa có ý định dừng lại ở kỳ chuyển nhượng này. Họ hiện rất muốn có cựu sao 30 tuổi của Tottenham đang chơi cho Atletico Madrid, Kieran Trippier để lấp đầy khoảng trống ở cánh phải, nơi chỉ có Wan-Bissaka phải cày ải gần như cả mùa trước.

MU sẵn sàng chi 18 triệu bảng Anh cho Trippier nhưng Atletico vẫn rất cứng rắn và không vội chấp nhận lời đề nghị của “quỷ đỏ” thành Manchester.

Theo The Telegraph (Anh), ngân sách chuyển nhượng của MU mùa hè này rơi vào khoảng 75 đến 100 triệu bảng Anh. Vậy nhưng, MU đã tiêu tốn 115 triệu bảng Anh cho hai thương vụ Sancho và Varane.

Trippier là mục tiêu của MU. ẢNH: THE SUN

Điều đó có nghĩa là phó chủ tịch MU, Ed Woodward buộc phải bán bớt cầu thủ trong đội hình để giảm tải quỹ lương cũng như có thêm ngân sách chuyển nhượng cho những mục tiêu khác.

Paul Pogba và Jesse Lingard là hai ngôi sao được nhiều CLB liên hệ và có thể rời Old Trafford. West Ham United vẫn rất quan tâm đến Lingard sau thời gian anh chơi cực hay cho West Ham dưới dạng cho mượn mùa trước.

Tuy nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn giữ Lingard ở lại MU. Lingard đóng vai trò quan trọng trong các trận giao hữu trước mùa giải của MU. Anh vừa ghi 1 bàn trong thất bại 2-4 của MU trước QPR. Vì vậy, có thể MU không muốn để Lingard ra đi.

Solskjaer không muốn bán Lingard. ẢNH: THE SUN

Paul Pogba cũng là một trường hợp tương tự khi MU luôn cố gắng gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Pháp. Pogba chỉ còn 1 năm hợp đồng với MU. Vấn đề là Pogba không lành như Lingard khi anh cùng người đại diện Mino Raiola nhiều lần “làm mình làm mẩy” đòi ra đi.

Pogba luôn từ chối đặt bút ký gia hạn với MU và dường như muốn trở về Pháp chơi cho PSG. PSG cũng sẵn sàng trả phân nửa số tiền 89 triệu bảng MU từng bỏ ra mua Pogba từ Juventus để đem Pogba về Paris.

Đứng trước nguy cơ mất Pogba mà không thu lại một xu nào vào năm sau, MU buộc phải cân nhắc bán ngôi sao người Pháp.

Pogba không còn muốn chơi cho MU. ẢNH: THE SUN

Theo Daily Star (Anh), vụ chuyển nhượng này sẽ giúp Manchester United cân bằng sổ sách và cho phép “quỷ đỏ” nhắm đến các mục tiêu như hậu vệ phải Trippier hay tiền vệ trung tâm Leon Goretzka, Saul Niguez và Eduardo Camavinga. Nếu không bán Pogba, đội chủ sân Old Trafford sẽ đối mặt với vấn đề nan giải trong giai đoạn tiếp theo của kỳ chuyển nhượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm