MU - Fulham: Dưỡng sức chờ chung kết FA Cup

(PLO)- MU sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà Old Trafford ở vòng 38 Premier League, nhiều khả năng "Quỷ đỏ" sẽ tung đội hình B ra sân nhằm dưỡng sức cho các trụ cột để chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup với Man City sau đó vài ngày.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đã xác định Top 4 đội mạnh nhất và giành vé dự Champions League mùa sau. Với chiến thắng 4-1 trước Chelsea ở trận đấu bù vòng 32 vừa qua, MU đã chễm chệ ở vị trí thứ 3, hơn Newcastle 2 điểm và Liverpool 6 điểm. Dù có để thua Fulham ở vòng đấu cuối này cũng không ảnh hưởng đến tấm vé dự Cup C1 năm sau của "quỷ đỏ".

Mục tiêu quan trọng tiếp theo của MU chính là trận chung kết FA Cup với Man City vào ngày 3-6, nhiều khả năng HLV Erik Ten Hag sẽ tung đội hình B ra sân trong cuộc tiếp đón Fulham ở vòng cuối cùng Premier League để dưỡng sức cho các trụ cột, đặc biệt là Rashford chưa hoàn toàn khỏe mạnh.

Tuyến giữa MU đang có phong độ ghi bàn rất tốt. Ảnh: Getty
Tuyến giữa MU đang có phong độ ghi bàn rất tốt. Ảnh: Getty

Phong độ của Quỷ đỏ đang rất cao khi liên tiếp giành 3 chiến thắng gần nhất ở Premier League. Trong 3 trận thắng này hàng công MU đều bế tắc phải nhờ vào sự tỏa sáng ở tuyến tiền vệ thì MU mới giải quyết được đối thủ. BLĐ MU đang lên kế hoạch chiêu mộ một chân sút chất lượng để chia sẻ trọng trách ghi bàn với Rashford.

Tiếp đón Fulham trên sân nhà Old Trafford không phải nhiệm vụ quá khó khăn, CĐV MU muốn có thêm chiến thắng để lên tinh thần cho trận chung kết FA Cup với Man City. Ở trận chung kết này, MU đang bị đánh giá là cửa dưới và rất ít cơ hội vô địch khi The Citizens đang thể hiện phong độ quá khủng khiếp ở đấu trường quốc nội và châu Âu.

Trận thắng gần nhất của MU trước Fulham là trận bán kết FA Cup với thắng lợi 3-1. Ảnh: Getty
Trận thắng gần nhất của MU trước Fulham là trận bán kết FA Cup với thắng lợi 3-1. Ảnh: Getty

Về phía đội khách Fulham, sau 2 chiến thắng liên tiếp và leo lên nửa trên bảng xếp hạng thì đoàn quân của HLV Marco Silva bất ngờ bị Crystal Palace cầm hòa với tỷ số hòa 2-2. Kết quả này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến vị trí cũng như tấm vé trụ hạng Premier League của Fulham. Hiện tại Fulham đang đứng vị trí thứ 10 hơn nhóm rớt hạng 21 điểm.

Có thể nói nhiệm vụ của Fulham ở mùa giải này đã hoàn thành và hết mục tiêu để thi đấu, đây là cơ hội cho MU có thêm chiến thắng để lên tinh thần cho trận chung kết FA Cup sắp đến.

Thành tích đối đầu giữa MU và Fulham đang nghiêng hoàn toàn về phía chủ sân Old Trafford, trong 58 trận đấu gặp nhau trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ giành 39 chiến thắng, 7 hòa và 12 thua. Với thành tích đối đầu này, CĐV MU tự tin sẽ có thêm một chiến thắng để kết thúc mùa giải trong Top 3 Premier League.

Fulham muốn phục thù sau trận thua ở bán kết FA Cup. Ảnh: Getty
Fulham muốn phục thù sau trận thua ở bán kết FA Cup. Ảnh: Getty

Thông tin lực lượng, MU sẽ cất nhiều trụ cột thay vào đó là các cầu thủ trẻ, Quỷ đỏ thiếu vắng Martinez, Sabitzer và Van de Beek do chấn thương. Fulham cũng không có sự góp mặt của Kurzawa, Pereira và Ream. Trận đấu giữa MU và Fulham trên sân Old Trafford ở vòng 38 Premier League sẽ được diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28-5.

Dự đoán tỷ số: MU thắng 2-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm