MU là một đội bóng tuyệt vời

Rạng sáng nay (19-2), Manchester United đã đả bại đối thủ khó chịu Real Sociedad 4-0 ở trận lượt đi vòng 32 đội Europa League tại Turin (Ý). 4 bàn thắng của MU được ghi do công của Bruno Fernandes (cú đúp), Marcus Rashford và Daniel James.

Đội chủ sân Old Trafford đang trải qua giai đoạn không như ý thời gian gần đây với chỉ 2 chiến thắng sau 6 trận. HLV Ole Gunnar Solskjaer đã rất vui sau trận thắng của "quỷ đỏ", đặc biệt là khả năng ghi bàn của đội.

Sau khi bị loại khỏi Champions League, MU vươn lên mạnh mẽ ở đấu trường quốc nội với ngôi đầu bảng Premier League vào tháng giêng. Tuy nhiên, chuỗi trận đáng thất vọng gần đây khiến MU rớt xuống thứ hai kém đội đầu bảng Manchester City đến 10 điểm.

Bruno Fernandes vẫn thi đấu xuất sắc. ẢNH: GETTY

Phát biểu sau trận thắng Real Sociedad, Solskjaer nói, “Chúng tôi đã chơi tốt. Tất nhiên, chúng tôi đã làm tốt hơn trước khung thành đối phương, mặc dù chúng tôi đã bỏ lỡ vài cơ hội trước khi có bàn thắng đầu tiên. Nhưng chắc chắn khi MU có bàn thứ hai, trận đấu đã mở ra và chúng tôi thấy mình có vô số khoảng trống để khai thác”.

Khi được truyền thông hỏi liệu MU có thay đổi nhân sự lớn trong trận lượt về tại Old Trafford hay không khi mà MU đã đặt chân vào vòng 16 đội, Solsa nói, “Không, chúng tôi phải nghĩ đến từng trận một. Tất nhiên, chúng tôi sẽ gặp Newcastle United trước nhưng chúng tôi sẽ đưa ra đội hình mạnh ra sân vì điều đó sẽ tạo ra động lực.

Chúng tôi đã trải qua những điều khó khăn và tôi nghĩ chúng tôi đã tìm thấy lại chính mình một chút đêm nay. Tôi nghĩ rằng các học trò có chút kìm nén. Chúng tôi vẫn xoay tua đội hình. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm điều đó nữa nhưng chúng tôi không xem nhẹ trận đấu nào cả”.

Daniel James là một trong năm sự thay đổi trong đội hình xuất phát của MU so với trận đấu trước. Tiền vệ người xứ Wales đã tỏa sáng với pha bứt tốc ghi bàn ấn định tỉ số 4-0 cho MU ở phút 90. Tuy nhiên, như mọi khi, Bruno Fernandes vẫn là đầu tàu trong chiến thắng của MU với cú đúp trong trận.

James ghi 1 bàn cho Man United. ẢNH: REUTERS

Nói về Bruno, chiến lược gia người Na Uy cho biết, “Bruno Fernandes luôn muốn xử lý pha bóng tiếp theo một cách chính xác và với khả năng tốt nhất của mình. Đó là một trong những phẩm chất tốt. Cậu ấy không bao giờ gục ngã.

Nếu Bruno ghi hai bàn, cậu ấy muốn ba. Nếu cậu ấy có 1 pha kiến tạo thành bàn, cậu ấy lại muốn kiến tạo nữa cho người khác. Bruno thúc đẩy mọi người tiến lên.

Tất nhiên, đôi khi Bruno muốn ở vị trí “cầm lái” quá nhiều và cậu ấy muốn làm quá nhiều. Tôi nghĩ đêm nay Bruno đã chơi tốt ở vị trí của mình. Bạn có thể thấy Bruno hiệu quả như thế nào”.

Ở trận đấu này, Solskjaer cũng gây chú ý khi lần đầu tiên đưa tân binh 18 tuổi Amad Diallo ra mắt MU khi tung anh vào sân ở phút 83.

Solskjaer nói về Diallo, “Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc Diallo có đá trận lượt về hay không sau khi gặp Newcastle. Amad Diallo đã có vài trận đấu cho đội dự bị MU.

Tất nhiên, MU vẫn còn vài cầu thủ ngồi dự bị đêm nay luôn muốn được ra sân đội hình xuất phát. Nhưng Amad đang tiến gần hơn và chúng ta sẽ xem cậu ấy có bao nhiêu thời gian thi đấu trên sân”.

Amad Diallo lần đầu tiên thi đấu cho đội 1 MU. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, HLV Imanol Alguacil của Real Sociedad cũng hết lời ca ngợi chất lượng đội hình của MU. Ông nói, “MU có chất lượng đội hình với trình độ kỹ thuật rất cao. Họ có nhiều kỹ năng, đó là đội vô địch mà chúng tôi đã phải đối mặt.

Manchester United là đội bóng tuyệt vời, đó là những gì đã xảy ra đêm nay. Nhưng Real Sociedad sẽ thể hiện phong cách chơi bóng của mình ở Old Trafford".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm