MU mở cuộc điều tra về rắc rối lớn của Ten Hag

(PLO)- Manchester Utd mở cuộc điều tra về vấn đề lớn gây rắc rối cho HLV Erik ten Hag tại đội chủ sân Old Trafford.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV của Manchester United Erik ten Hag đã không thể chọn đội hình mạnh nhất ở mùa này do có quá nhiều cầu thủ chấn thương và hiện lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã mở cuộc điều tra nhằm tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề.

Chiến lược gia người Hà Lan đã chứng kiến ​ khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất của MU trong 37 năm và danh sách chấn thương dày đặc của “quỷ đỏ” là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc này. Chỉ sau 8 trận ở Premier League, HLV Erik Ten Hag đã có 16 cầu thủ không thể thi đấu hoặc chấn thương.

manchester-united-erik-ten-hag.png
Ten Hag luôn không có được đội hình mạnh nhất tại MU mùa này. ẢNH: SUN SPORTS

Các tân binh Rasmus Hojlund, Mason Mount, Sergio Reguilon hay Sofyan Amrabat, đều phải ngồi ngoài, còn những trụ cột như Raphael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka cũng chấn thương. Vì thế, Ten Hag chưa bao giờ có được đội hình mạnh nhất ở mùa này. Và bây giờ, MU đã mở cuộc điều tra để giải quyết vấn đề gây nên rắc rối lớn cho HLV Erik Ten Hag, tờ Mirror viết.

Thông tin từ tờ The Mail (Anh), các quan chức từ đội ngũ y tế của MU đang tích cực tìm hiểu xem liệu có bất kỳ cách nào nhằm giúp giảm bớt các vấn đề về chấn thương đang diễn ra với mật độ dày đặc ở đội bóng hay không.

man-utd-lisandro-martinez.png
Lisandro Martinez vừa mới chấn thương phải nghỉ thi đấu 3 tháng. ẢNH: GETTY

Một số cầu thủ MU chấn thương do va chạm trên sân, trong quá trình tập luyện, số khác gặp vấn đề về cơ bắp. MU đã sẵn sàng giải quyết tất cả những điều đó. Các nhân viên của MU đang cố gắng xác định xem liệu những chấn thương đó có phải đến từ việc cầu thủ thi đấu quá tải với nhiều trận đấu tại World Cup 2022 hay đến từ nguyên nhân khác.

MU đã thuê cựu giám đốc y tế của Arsenal là Gary O'Driscoll vào mùa hè này để đảm nhận vai trò tương tự tại Old Trafford. Gary O'Driscoll chỉ mới chính thức bắt đầu công việc tại MU vài tuần trước.

MU và kình địch Manchester City đã chơi nhiều trận hơn bất kỳ đội nào khác ở Premier League vào mùa giải trước. Hiện tại, MU cũng đối mặt với nguy cơ các cầu thủ của họ dính chấn thương khi tập trung đội tuyển quốc gia đá giao hữu và các trận vòng loại Euro 2024. Phát biểu vào tháng trước, HLV Erik Ten Hag thừa nhận rằng ông lo ngại về số lượng các ca chấn thương tăng cao bất thường ở MU.

man-united-luke-shaw.png
Luke Shaw không thể ra sân thi đấu ngay từ đầu mùa giải. ẢNH: GETTY

HLV Erik Ten Hag của MU nói: “Có một điều đúng, từ đầu mùa giải trước, tôi gần như chưa bao giờ có được đội hình xuất phát tốt nhất, nó luôn giống như một chấn thương. Nhưng bạn phải đối mặt với nó và chúng tôi luôn nhận được kết quả tốt, ngoại trừ giai đoạn hiện tại.

Đó là một điều đáng lo ngại, nhưng đó là lý do tại sao chúng tôi phải xây dựng một đội hình có chiều sâu, để chúng tôi có thể giải quyết được tình huống này. Đội hình dày có thể giải quyết được nó.

Chấn thương luôn xảy ra trong bóng đá đỉnh cao, bởi vì chúng tôi đang sống trong tình trạng phải thi đấu quá tải và chấn thương đang ập đến. Chúng tôi phân tích lý do tại sao mọi chuyện xảy ra, nhưng chúng tôi cũng phải đối mặt với thực tế và vấn đề luôn là về những cầu thủ sẵn sàng thi đấu. Chúng tôi có một đội bóng mạnh và chúng tôi phải tận dụng nó một cách tốt nhất”.

ten-hag-manchester-united.jpg
Erik Ten Hag đau đầu với tình trạng hàng loạt cầu thủ MU chấn thương mùa này. ẢNH: GETTY

MU hiện đang xếp tận vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 12 điểm sau 8 trận, “quỷ đỏ” thua 4 và thắng 4. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Erik Ten Hag đá 2 trận toàn thua tại Champions League, lần lượt trước Bayern Munich và Galatasaray.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm