MU sẽ từ bỏ Kane vì nguyên tắc vàng của Sir Alex Ferguson

(PLO)- Erik ten Hag từ bỏ một kế hoạch chuyển nhượng của Manchester United sau lời nhắc nhở về nguyên tắc vàng của Sir Alex Ferguson.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 27-5. Manchester United có thể từ bỏ kế hoạch ký hợp đồng với tiền đạo ngôi sao của Tottenham Harry Kane, sau khi Sir Alex Ferguson từng thất vọng với cách làm việc của CLB phía bắc London này.

MU nhận thức được những khó khăn trong việc ký hợp đồng với tiền đạo Harry Kane của Tottenham trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay và có khả năng tập trung theo đuổi các mục tiêu khác như Victor Osimhen của Napoli.

Kane còn 1 năm hợp đồng với Tottenham và có khả năng lớn ra đi. ẢNH: GETTY

Kane còn 1 năm hợp đồng với Tottenham và có khả năng lớn ra đi. ẢNH: GETTY

Harry Kane, 29 tuổi, nằm trong danh sách mục tiêu của HLV “quỷ đỏ” Erik ten Hag vào mùa hè, khi chiến lược gia người Hà Lan liên tục cảnh báo về khả năng dứt điểm yếu kém của hàng công MU. Đội chủ sân Old Trafford chắc chắn sẽ tìm một tiền đạo hàng đầu và xem nó là ưu tiên vào mùa hè.

Trong khi đó, hợp đồng của Harry Kane với Tottenham sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2024, nghĩa là chỉ còn đúng 1 năm nữa. Nhiều người cho rằng Kane cần phải ra đi để tìm kiếm danh hiệu. Điều mà nhiều năm qua tại Tottenham, Kane chưa đạt được.

Về mặt lý thuyết, hợp đồng còn lại ít ỏi giữa Tottenham và Harry Kane mở ra cánh cửa ra đi của đội trưởng tuyển Anh vào mùa hè. Tuy nhiên, Tottenham không hề có ý định để thủ quân tuyển Anh ra đi sau mùa này.

Thậm chí, ý định đó càng mạnh mẽ hơn trước việc Harry Kane có thể gia nhập một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Tottenham tại Premier League. Tottenham cứng rắn cho rằng, thà để Kane ở lại cho đến hết hợp đồng lại hay hơn.

Kane vẫn là tiền đạo hàng đầu thế giới. ẢNH: GETTY

Kane vẫn là tiền đạo hàng đầu thế giới. ẢNH: GETTY

Trước đó, ESPN thông tin, hiện tại có những nhân vật cấp cao tại MU nhận thức được những khó khăn khi đối phó với Spurs và chủ tịch của CLB này – Daniel Levy. Levy được coi là một nhà đàm phán khó tính và sẵn lòng kéo dài bất kỳ vụ chuyển nhượng nào, điều có thể làm gián đoạn và phá hỏng kế hoạch mùa hè của MU.

Người ta nhấn mạnh rằng cựu HLV huyền thoại của MU Sir Alex Ferguson và cựu Giám đốc điều hành David Gill đã thề sẽ không bao giờ làm ăn với Tottenham của Daniel Levy nữa sau vụ chuyển nhượng Dimitar Berbatov vào năm 2008. MU vất vả đàm phán với Tottenham suốt 1 thời gian dài và chỉ có được chữ ký của tiền đạo người Bulgaria 1 giờ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Họ đã giữ đúng lời hứa của mình và MU đã không ký hợp đồng với một cầu thủ nào từ Spurs trong 15 năm kể từ đó. Không chỉ MU ái ngại, tất cả các CLB, đặc biệt là ở Premier League đều nhận thức được những khó khăn trong việc chiêu mộ các cầu thủ ngôi sao từ Spurs.

Nguyên tắc vàng của Sir Alex Ferguson khiến Ten Hag cân nhắc từ bỏ Harry Kane. ẢNH: MIRROR

Nguyên tắc vàng của Sir Alex Ferguson khiến Ten Hag cân nhắc từ bỏ Harry Kane. ẢNH: MIRROR

Vấn đề nan giải có nên đàm phán với Levy hay không đang là câu chuyện bên lề tại Old Trafford, tờ Manchester Evening News (Anh) nhấn mạnh. MU đã lập danh sách rút gọn các tiền đạo mục tiêu và họ mong đợi ký hợp đồng với một ngôi sao chưa từng chơi bóng ở Premier League.

Tiền đạo của Napoli Victor Osimhen là mục tiêu hàng đầu nhưng mức giá 140 triệu bảng Anh có thể ngăn cản thương vụ này thành hiện thực. Napoli cũng nổi tiếng cứng rắn trên bàn đàm phán không kém gì Tottenham.

"Quỷ đỏ" thành Manchester cũng theo sát tiền đạo Mohammed Kudus, cầu thủ này từng là học trò của Erik ten Hag tại Ajax. Goncalo Ramos của Benfica là mục tiêu khác của đội chủ sân Old Trafford.

MU còn rất nhiều mục tiêu thay thế khác ngoài Harry Kane. ẢNH: MIRROR

MU còn rất nhiều mục tiêu thay thế khác ngoài Harry Kane. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, tiền đạo Rasmus Hojlund của Atalanta là phương án hợp lý hơn và vẫn đang được MU theo dõi. MU cũng tìm kiếm những cầu thủ tăng cường cho một số vị trí khác, bao gồm trung vệ, hậu vệ phải, thủ môn và một tiền vệ tấn công.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

(PLO)- Hy vọng của Zinedine Zidane trong việc trở thành HLV đội tuyển quốc gia Pháp vừa bị dập tắt, khi Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFP) Phillipe Diallo tiết lộ Didier Deschamps tiếp tục ngồi ghế nóng cho đến năm 2026, trong lúc huyền thoại người Pháp không thích đến Anh.

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

(PLO)- Cristiano Ronaldo nổi cơn thịnh nộ trên đường di chuyển vào đường hầm rời sân sau trận Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2.