MU sở hữu tài năng gây sốt, được gọi vào tuyển Argentina ở tuổi 17

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Alejandro Garnacho, người có cơ hội thi đấu chung đội với cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là tài năng sáng giá của Manchester United. Garnacho, 17 tuổi vừa được HLV Lionel Scaloni gọi vào đội tuyển Argentina đá vòng loại World Cup 202 với Venezuela và Ecuador.

Garnacho sinh ra ở Madrid (Tây Ban Nha) nhưng đủ điều kiện chơi cho một đội tuyển ở Nam Mỹ vì mẹ anh sinh ra ở Argentina. Ngôi sao chạy cánh mới 17 tuổi này được MU đem về học viện đào tạo trẻ từ Atletico Madrid cách đây 2 năm.

Garnacho là tài năng sáng giá của MU. ẢNH: GETTY

Garnacho vẫn chưa chơi trận đấu nào cho đội 1 MU. Anh chỉ chơi cho đội EDS của “quỷ đỏ” trong trận đấu với Bradford tại giải EFL Trophy. Nhưng cựu sao Liverpool Javier Mascherano đã thúc giục HLV Scaloni gọi ngay Garnacho vào đội tuyển Argentina.

Mascherano từng giữ kỷ lục ra sân 147 trận cho tuyển Argentina và hiện là HLV đội U-20 Argentina từ tháng giêng năm nay. Mascherano theo dõi rất kỹ Garnacho thời sao trẻ 17 tuổi này còn chơi cho Atletico Madrid.

Mascherano lập tức yêu cầu LĐBĐ Argentina gọi Garnacho vào đội tuyển nhằm tránh mất Garnacho vào tay đội tuyển Tây Ban Nha. Mascherano nhiệt tình tiến cử Garnacho đến nỗi HLV Scolani đồng ý điền tên sao trẻ của MU vào danh sách 44 cầu thủ Argentina chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, trong đó có 6 sao trẻ khác.

Garnacho ghi 1 bàn thú vị vào lưới đội trẻ Everton vào tháng trước. ẢNH: GETTY

Alejandro Garnacho chia sẻ sau khi được gọi vào đội tuyển Argentina: “Tôi có song tịch (Tây Ban Nha và Argentina), vì vậy, đây là cơ hội duy nhất cho tôi. Tôi đã mong chờ thời điểm này và sẽ tập trung tối đa cho nó. Tôi sinh ra ở Madrid nhưng mẹ tôi là người Argentina, cả gia đình bên mẹ tôi đều ở Argentina. Vì vậy, thật vinh dự khi tôi được đại diện cho tuyển Argentina.

Justin Cochrane và Darren Fletcher là hai người ở Manchester United luôn chú ý đến tôi và ủng hộ tôi trong mọi quyết định. Và ở bên ngoài CLB là Javier Mascherano, người đang là HLV đội U-20 Argentina. Kể từ khi họ quan tâm đến tôi cách đây 2, 3 tháng, họ luôn lo lắng cho tôi”.

Argentina hiện đã bổ sung lịch trình đá giao hữu dành cho đội U-20 nhằm giúp các cầu thủ trẻ có điều kiện thi đấu, cọ xát. U-20 Argentina sẽ lần lượt gặp U-20 Mỹ, cũng như có 1 trận đấu tập với River Plate tại Buenos Aires. Nhưng vẫn còn có cơ hội để Garnacho thi đấu cùng Lionel Messi ở đội tuyển quốc gia Argentina.

Messi kịp trở lại thi đấu cho tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

Siêu sao 34 tuổi của PSG đã bỏ lỡ 2 trận vòng loại World Cup 2022 với Chile và Colombia vào tháng giêng vì dương tính với COVID-19. Messi lại bị bệnh cúm trước đợt tập trung của tuyển Argentina và phải bỏ lỡ trận PSG thua AS Monaco 0-3. Tuy nhiên, Messi đã kịp khỏi bệnh và ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Venezuela vào hôm qua (26-3).

Trong khi đó,  Garnacho vẫn chưa thể ra sân thi đấu cho đội tuyển Argentina. Dù thế, Garnacho là ngôi sao đầy hứa hẹn của làng bóng đá thế giới. Garnacho đã ghi 5 bàn giúp đội trẻ Manchester United vào chung kết FA Youth Cup lần đầu tiên kể từ năm 2011.

Tính từ đầu mùa giải đến nay, Garnacho đã chơi 24 trận cho đội trẻ Manchester United, ghi 10 bàn và kiến tạo 5 bàn. Garnacho cũng từng chơi cho đội U-18 Tây Ban Nha.

Garnacho ăn mừng bàn thắng trong chiến thắng của Man Utd trước Wolves ở bán kết FA Youth Cup. ẢNH: GETTY

Theo quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA), cầu thủ dưới 21 tuổi có thể thay đổi đội tuyển quốc gia, miễn là họ không thi đấu quá 3 trận cho đội tuyển. Vì vậy, Alejandro Garnacho vẫn có khả năng thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha ngay cả khi sao trẻ của Manchester United có trận ra mắt tuyển Argentina trong những ngày tới.

Ronaldo mất 150 tỉ đồng ở MU
Ronaldo mất 150 tỉ đồng ở MU
(PLO)- Thành tích tệ hại của Manchester United ở mùa giải năm nay có thể khiến siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo mất số tiền lên đến 5 triệu bảng Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm