MU thừa nhận 2 lần sai phạm, FA ra án trừng phạt

(PLO)- Manchester United đã bị LĐBĐ Anh (FA) trừng phạt sau khi đội chủ sân Old Trafford thừa nhận 2 lần vi phạm các quy định của FA.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đã bị LĐBĐ Anh (FA) phạt 82.000 bảng Anh sau khi ‘quỷ đỏ’ thừa nhận hai lần vi phạm các quy định của FA trong các trận đấu tại Premier League vào tháng 10.

Vi phạm của MU liên quan đến hai sự cố gây tranh cãi trong cuộc đụng độ với Newcastle United và Chelsea vào tháng trước tại Premier League. Đây là hai trận đấu đều kết thúc với tỉ số hòa lần lượt là 0-0 và 1-1.

Trận MU hòa Newcastle 0-0 ngay trên sân nhà Old Trafford. ẢNH: GETTY

Trận MU hòa Newcastle 0-0 ngay trên sân nhà Old Trafford. ẢNH: GETTY

Đầu tiên là sự cố các cầu thủ vây quanh trọng tài sau khoảnh khắc tranh cãi giữa Callum Wilson và trung vệ Lisandro Martinez của MU. Sau đó, đội chủ sân Old Trafford lặp lại hành động đó trong trận hòa kịch tính 1-1 với Chelsea trên sân khách Stamford Bridge.

Các cầu thủ MU đã vây quanh phản đối, gây sức ép lên trọng tài sau khi Scott McTominay phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến việc MU bị thổi 11m. Jorginho với phong cách sút pen nhảy chân sáo quen thuộc đã ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea ở phút 88. Đúng phút bù giờ cuối cùng, Casemiro giành lại 1 điểm cho MU với pha đánh đầu đẳng cấp trong vòng cấm.

Phát biểu sau trận đấu tại Stamford Bridge, HLV Erik ten Hag của United cho biết: “Đó là những gì xảy ra, chúng tôi chấp nhận nó và chúng tôi đã chiến đấu trở lại. Tôi phải xem lại. Trọng tài đã đưa ra quyết định, chúng tôi phải chấp nhận và chúng tôi phải tiếp tục’.

Các cầu thủ MU quây lấy trọng tài phản đối và gây áp lực. ẢNH: GETTY

Các cầu thủ MU quây lấy trọng tài phản đối và gây áp lực. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, hành vi của các cầu thủ ‘Quỷ đỏ’ khiến FA không hài lòng. FA đã ra tuyên bố trừng phạt MU khi thông báo: ‘Manchester United FC đã bị phạt tổng cộng 82.000 bảng Anh vì vi phạm Luật E20.1 của FA trong các trận đấu tại Premier League với Newcastle United FC vào Chủ nhật ngày 16-10 và Chelsea FC vào thứ Bảy ngày 22-10.

Manchester United FC thừa nhận rằng họ đã không đảm bảo để các cầu thủ của mình thi đấu ‘một cách có trật tự’ ở phút 49 trong trận đấu với Newcastle United FC và phút 84 trong trận đấu với Chelsea FC.

Ủy ban điều tra độc lập đã áp dụng khoản tiền phạt 45.000 bảng và 37.000 bảng với Manchester United cho các vi phạm tương ứng trong hai trận đấu gặp Newcastle United FC và Chelsea FC sau các phiên điều trần riêng biệt. Ủy ban điều tra độc lập sẽ nêu lí do trừng phạt bằng văn bản sẽ được công bố trong thời gian thích hợp’.

Erik Ten Hag sẽ dẫn các cầu thủ MU không tham dự World Cup 2022 sang Tây Ban Nha tập huấn. ẢNH: GETTY

Erik Ten Hag sẽ dẫn các cầu thủ MU không tham dự World Cup 2022 sang Tây Ban Nha tập huấn. ẢNH: GETTY

MU còn hai trận đấu ở giải quốc nội nữa trước khi các CLB tạm nghỉ nhường sân chơi cho VCK World Cup 2022 bắt đầu diễn ra từ ngày 20-11 tại Qatar. MU lần lượt tiếp Aston Villa ở vòng 3 Carabao Cup vào rạng sáng mai (11-11) và Fulham tại Premier League vào cuối tuần này.

Trong thời gian các CLB nghỉ ngơi, HLV Erik Ten Hag của MU đã lên kế hoạch huấn luyện cho các cầu thủ MU không được dự World Cup 2022 bằng cách đến Tây Ban Nha tập huấn. Tại đây, MU sẽ lần lượt đá giao hữu với 2 đội bóng của La Liga là Cadiz và Real Betis.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm