MU tiếp tục điều tra Greenwood

(PLO)- Tiền đạo của Manchester United Mason Greenwood lần đầu tiên lên tiếng sau khi các cáo buộc anh cố gắng hiếp dâm và tấn công một phụ nữ được các công tố viên bác bỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo 21 tuổi Mason Greenwood đã bị Manchester United đình chỉ thi đấu kể từ khi các cáo buộc xuất hiện vào tháng 1-2022. Sau đó, Greenwood bị buộc tội một tội danh cố ý hiếp dâm, một tội danh hành hung và có hành vi kiểm soát, ép buộc nạn nhân (được cho là bạn gái của Greenwood). Hôm qua (2-2, giờ Anh), tất cả những cáo buộc về Mason Greenwood đã bị các công tố viên bác bỏ.

Bây giờ, Greenwood lần đầu tiên lên tiếng: "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì vấn đề này đã kết thúc và tôi muốn cảm ơn gia đình, những người thân yêu và bạn bè của tôi vì sự hỗ trợ của họ. Tôi sẽ không có bình luận gì thêm vào lúc này”.

Tiền đạo Mason Greenwood của Man Utd. ẢNH: GETTY

Tiền đạo Mason Greenwood của Man Utd. ẢNH: GETTY

Và theo tờ Manchester Evening News (Anh), Mason Greenwood sẽ không trở lại tập luyện và thi đấu cho Manchester United cho đến khi các cuộc điều tra riêng của họ hoàn tất, bất chấp các cáo buộc cưỡng hiếp và hành hung đã bị các công tố viên bác bỏ. Hợp đồng hiện tại của Greenwood với đội chủ sân Old Trafford kéo dài đến tháng 6-2025 và hưởng mức lương 75.000 bảng Anh/tuần.

CLB Manchester United cũng cho biết trong một tuyên bố: "Manchester United ghi nhận quyết định của Cơ quan công tố Crown (CPS) rằng tất cả các cáo buộc chống lại Mason Greenwood đã bị hủy bỏ. CLB hiện sẽ tiến hành quy trình của riêng mình trước khi xác định các bước tiếp theo. Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào thêm cho đến khi quy trình đó hoàn tất”.

Trước đó, Cơ quan Công tố Crown cho biết rằng "việc rút các nhân chứng quan trọng và tài liệu mới được đưa ra ánh sáng có nghĩa là không còn triển vọng kết án Greenwood trên thực tế nữa”.

Greenwood đã được tòa tuyên trắng án. ẢNH: GETTY

Greenwood đã được tòa tuyên trắng án. ẢNH: GETTY

CPS cho biết thêm: "Trong những trường hợp này, chúng tôi có trách nhiệm bác bỏ vụ việc. Chúng tôi đã giải thích quyết định của mình cho tất cả các bên. Chúng tôi luôn khuyến khích bất kỳ nạn nhân tiềm năng nào báo cảnh sát và chúng tôi sẽ truy tố bất cứ ai nếu có cơ sở pháp lý”.

Ban đầu, sau khi Greenwood bị cảnh sát bắt giữ, một số nhà tài trợ, bao gồm cả Nike, đã chấm dứt hợp đồng với Greenwood. Anh cũng bị xóa khỏi loạt trò chơi điện tử FIFA và Football Manager. MU đã dừng kinh doanh các mặt hàng và sản phẩm liên quan đến Greenwood. Trong khi một số đồng đội ở MU cũng bỏ theo dõi Greenwood trên mạng xã hội.

Greenwood vẫn chưa thể trở lại đội 1 MU cho đến khi CLB hoàn tất cuộc điều tra nội bộ. ẢNH: GETTY

Greenwood vẫn chưa thể trở lại đội 1 MU cho đến khi CLB hoàn tất cuộc điều tra nội bộ. ẢNH: GETTY

Trong một tuyên bố riêng, Michaela Kerr, người đứng đầu bộ phận bảo vệ công cộng của Cảnh sát Greater Manchester (GMP) cho biết: "Nhóm điều tra vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhóm pháp lý, cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào. Vì thế, lý do căn bản của việc ngừng quá trình tố tụng ở giai đoạn này không hề được xem nhẹ.

Bất chấp sự quan tâm của giới truyền thông và công chúng đối với trường hợp này, chúng tôi đã quyết định không bình luận chi tiết hơn về nó. Tuy nhiên, tôi muốn nhân cơ hội này để nhắc lại cam kết của GMP trong việc điều tra các cáo buộc bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, bất kể hoàn cảnh của họ, trong suốt khoảng thời gian khó khăn và khó chịu của họ.

Lần cuối cùng Mason Greenwood ra sân thi đấu cho Man United là ngày 22-1-2022. ẢNH: GETTY

Lần cuối cùng Mason Greenwood ra sân thi đấu cho Man United là ngày 22-1-2022. ẢNH: GETTY

Ngày càng có nhiều sĩ quan được đào tạo chuyên môn và lực lượng này sử dụng các công cụ một cách nhất quán hơn, nó có sẵn thông qua hệ thống tư pháp hình sự, để giữ an toàn cho mọi người và chăm sóc nạn nhân. Nếu bạn cảm thấy mình đang hoặc có thể là nạn nhân, xin đừng để trường hợp này khiến bạn không được giúp đỡ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm