MU tung đội hình nào 'đấu' Arsenal: 'Dòng máu' trẻ!

Sẽ có rất nhiều cầu thủ trẻ  của MU được ra sân trong trận đấu với Arsenal

Man United đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước chủ nhà Celta Vigo trong trận bán kết lượt đi Europa League rạng sáng thứ Sáu.

Jose Mourinho đã tiết lộ ông sẽ để các trụ cột nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu lượt về nhằm đạt mục tiêu vào chung kết và xa hơn nữa là vô địch Europa League.

Trả lời trên BT Sport sau trận đấu với Celta, Mourinho không ngại tiết lộ điều này, "Mục tiêu này không thay đổi, đó là điều tôi phải làm".

Chín trận đấu liên tục trong tháng 4 đã khiến đội hình M.U cạn kiệt sức lực, các cầu thủ MU liên tiếp gặp chấn thương do thi đấu quá tải.

Marcus Rashford và Ashley Young là hai cầu thủ mới nhất gia nhập danh sách các "bệnh binh" dù chấn thương của họ có vẻ không nghiêm trọng. Vậy ai là những người có thể thi đấu ở Emirates cuối tuần này. Tờ Mirror (Anh) đã đưa ra đội hình khả dĩ nhất của Man Utd ở trận này.

Thủ môn - David De Gea

Thủ môn người Tây Ban Nha là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của United ở mùa giải này.

Thủ môn dự bị Sergio Romero đã lãnh nhiệm vụ và thi đấu rất tốt ở đấu trường Europa League. Vì thế, gần như chắc chắn De Gea sẽ bắt chính trong trận gặp Arsenal.

Hậu vệ phải - Phil Jones

Jones đã vắng mặt ở MU quá lâu sau khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Anh và gặp chấn thương.

Mourinho gần đây đã chỉ trích cả Jones và Smalling vì đã quá thận trọng trong việc hồi phục sau chấn thương.

Trung vệ - Chris Smalling

Smalling đã không thi đấu từ giữa tháng 3 bởi chấn thương. Mặc dù đã tham gia tập luyện trở lại cùng MU nhưng không nhiều người kỳ vọng Smalling sẽ kịp ra sân trong trận MU gặp Celta Vigo ở Europa League.

Tuy nhiên, một chấn thương bất ngờ của Young ở trận này đã tạo cơ hội cho Smalling xỏ giày ra sân thi đấu. Điều đáng nói, Young chính là cầu thủ vào sân thay người nhưng anh cũng chỉ thi đấu được đúng 12 phút rồi phải rời sân vì chấn thương chân.

Trung vệ - Axel Tuanzebe

Mourinho từng nói đùa rằng ông sẽ xỏ giày ra sân cùng các cầu thủ trẻ nếu tình trạng thi nhau chấn thương các cầu thủ MU không được cải thiện.

Sự trở lại kịp thời của Eric Bally khiến Tuanzebe không có cơ hội ra sân tại cúp châu Âu. Tuy nhiên, tại Premier League lại khác, cầu thủ mới 19 tuổi này nhiều khả năng sẽ được Mourinho trao cơ hội trong trận MU gặp Arsenal.

Tuanzebe  chưa bao giờ được thi đấu tại Premier League, nhưng chàng trai trẻ này đã có mặt trong đội hình MU chạm trán với Wigan tại FA cup hồi đầu năm.

Hậu vệ trái - Matteo Darmian

Darmian đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận MU thắng Celta Vigo 1-0. Tuy nhiên, chấn thương bất ngờ của Young trong trận đấu này buộc Mourinho phải để Darmian tiếp tục ra sân lần thứ hai trong vòng 3 ngày.

Tuyển thủ Italia có thể là cầu thủ duy nhất thi đấu liền 2 trận trong vòng 3 ngày gần đây của Man Utd.

Tiền vệ giữa - Michael Carrick

Với một vài cầu thủ trẻ phải ra sân thi đấu trong trận gặp Arsenal, kinh nghiệm của Carrick có thể là yếu tố quan trọng giúp MU tăng cơ hội có được một kết quả tích cực vào Chủ nhật này.

Tiền vệ 35 tuổi này đã ra sân 19 trận tại Premier League mùa giải năm nay. Đáng chú ý là khi Carrick có mặt trong đội hình MU ở mùa giải này, MU chưa bao giờ thua trận.

Tiền vệ giữa - Matty Willock

Willock đã được HLV Mourinho đưa vào đội hình của United trước trận đấu với Celta Vigo, tuy nhiên vào giờ chót cầu thủ này bị loại khỏi danh sách đến Tây Ban Nha.

Willock từng có mặt trên băng ghế dự bị trong trận MU gặp West Brom vào tháng 4.

Cầu thủ 20 tuổi được biết đến với lối chơi khéo léo và sức bền rất tốt. Anh có thể thay thế vị trí của Pogba để tuyển thủ Pháp được nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận lượt về với Celta Vigo.

Tiền vệ phải- Juan Mata

Sau tám trận phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Mata đã trở lại băng ghế dự bị của MU trong hai trận đấu với Swansea và Celta Vigo nhưng không ra sân phút nào.

Mourinho có thể đã sẵn sàng để tuyển thủ Tây Ban Nha trở lại trong trận gặp Arsenal Chủ nhật này. Việc được thi đấu trở lại sẽ giúp cho Mata bắt nhịp được với mật độ thi đấu dày đặc của MU từ nay đến cuối mùa giải.

Tiền vệ trái - Anthony Martial

Martial đã góp mặt trong 29 trận đấu của MU ở mùa giải này. Sau một mùa giải thành công, Martial đã bị Mourinho đẩy lên ghế dự bị thường xuyên hơn vì MU đã có những Zlatan Ibrahimovic và Marcus Rashford thi đấu rất ổn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Ibra phải nghỉ hết mùa còn Rashford được ưu tiên hơn cho đấu trường Europa League, Martial lại có nhiều cơ hội ra sân để chứng tỏ mình. 

Martial chỉ ra sân có 10 phút trong trận MU thắng Celta Vigo và anh vào sân thay cho chính Rashford.

Hộ công - Scott McTominay

Một cầu thủ trẻ khác đã luyện tập với đội một MU trong tuần này là McTominay sẽ có cơ hội được ra sân trong trận đấu với Arsenal. McTominay  đã có 21 trận ra sân cho đội U-23 MU mùa này, sau đó anh được gọi vào đội 1.

Nếu được ra sân vào cuối tuần này, đây có thể là bước nhảy vọt của McTominay. McTominay lần đầu xuất hiện tại Premier League trong trận MU gặp Swansea nhưng anh không được ra sân thi đấu.

Tiền đạo cắm - Wayne Rooney

Đội trưởng United đang dần bị Mourinho bỏ rơi ở mùa giải này. Bất chấp việc MU đang khủng hoảng lực lượng, Rooney cũng không được ra sân nhiều và liên tục trong thời gian gần đây.

Rooney không được thi đấu một phút nào trong trận bán kết Europa League vào giữa tuần. Tuy nhiên, ở Premier League thì lại khác, Mourinho thường xuyên để Rooney ra sân hơn.

Rooney được xem là niềm hi vọng của MU trong trận gặp Arsenal, không chỉ bởi hai bàn thắng anh ghi trong thời gian gần đây mà vì Rooney rất có duyên phá tung mành lưới của Arsenal.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm