Mỹ: Rơi trực thăng quân sự, 5 lính hải quân thiệt mạng

(PLO)- Một chiếc trực thăng quân sự của Thủy quân lục chiến Mỹ gặp nạn tại TP San Diego (California, Mỹ), 5 binh sĩ thiệt mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, Thiếu tướng Michael Borgschulte thuộc đội máy bay Thủy quân lục chiến số 3, cho biết một trực thăng quân sự của đơn vị này đã rơi vào hôm 6-2, trong lúc đang bay huấn luyện tại TP San Diego (California, Mỹ), khiến 5 binh sĩ thiệt mạng, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, Thiếu tướng Borgschulte cho biết chiếc trực thăng trên mang số hiệu CH-53E, gặp nạn khi đang bay huấn luyện tại một thung lũng hẻo lánh ở phía đông TP San Diego.

Rơi trực thăng quân sự.png
Trực thăng CH-53E trong một lần bay huấn luyện hồi tháng 6-2023. Ảnh: AFP

“Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình 5 binh sĩ thiệt mạng. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ và chăm sóc gia đình các binh sĩ vượt qua giai đoạn đau thương này” - Thiếu tướng Borgschulte nói.

Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong khi đó, Thiếu tướng Borgschulte cho rằng khả năng cao thời tiết xấu do các cơn bão mùa đông là nguyên nhân gây ra vụ rơi trực thăng quân sự.

Theo Reuters, cùng ngày 8-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của các binh sĩ, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm