Mỹ: ‘Sóng triều’ Omicron có thể sớm ập tới, nguy cơ thêm một 'mùa đông đen tối'

Mỹ đang đối mặt với nguy cơ về một “mùa đông đen tối” mới khi biến thể Omicron đe dọa làm trầm trọng thêm khó khăn cho ngành y tế vốn đã căng mình sau gần hai năm đại dịch COVID-19 hoành hành, hãng tin Reuters bình luận.

Trong tháng qua, số trường hợp nhập viện vì COVID-19 trên toàn nước Mỹ đã tăng 45%. Điều này xảy ra trong bối cảnh nhiều bệnh viện còn rất ít giường trống cho các bệnh nhân COVID-19.

Trong khi đó, ở những khu vực có tỉ lệ số ca nhiễm cao nhất toàn nước Mỹ như miền trung-tây và đông-bắc, các nhân viên y tế vẫn đang giành giật mạng sống cho các bệnh nhân nhiễm biến thể Delta. 

Nhân viên tại một cơ sở y tế ở Saginaw, bang Michigan, Mỹ đưa bệnh nhân COVID-19 nặng sang phòng chăm sóc đặc biệt. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tại một cơ sở ở TP Saginaw (bang Michigan, Mỹ), trên tầng điều trị các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, 13 trong số 14 giường đã không còn trống. Chiếc giường còn lại là của một bệnh nhân COVID-19 vừa qua đời.

Người đừng đầu bộ phận cấp cứu ở đây, ông Matther Diebel cho biết trong nhiều trường hợp, bệnh nhân ở cơ sở này phải chờ hàng giờ vì thiếu nhân viên y tế và giường bệnh. Chia sẻ về công việc của bản thân, ông Diebel nói: “Sống trong hơn 20 tháng khủng hoảng không dứt là điều tương đối quá sức”.

Nhiều nhân viên y tế bất lực giúp các bệnh nhân nói lời vĩnh biệt người thân qua các cuộc gọi video. Bà Bridget Klingenberg, một y tá trong phòng chăm sóc đặc biệt ở cơ sở này, kể lại rằng một trong những công việc bà phải làm sau khi trở lại ca trực là “hỏi xem ai đã chết”.

Ở bang Minnesota, một số hệ thống bệnh viện đã cảnh báo về “tình trạng nguy cấp” khi các nhân viên y tế bị mất tinh thần, các cơ sở cấp cứu quá tải và các giường bệnh đều đã kín bệnh nhân.

Trong khi đó, Thống đốc bang Rhode Island, ông Dan McKee đã viết thư cho chính phủ liên bang để tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong thư, ông McKee cho biết các bệnh viện báo cáo lại rằng họ đang hoạt động hết công suất nhưng vẫn có nhiều bệnh nhân phải ra về mà không được thăm khám.

Chuyên gia cảnh báo: ‘Sóng triều’ Omicron sắp ập tới

Phần lớn các nghiên cứu ban đầu đồng nhận định rằng biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm nhanh. Do đó, dù một số nghiên cứu cho rằng biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn biến thể Delta, giới chức y tế Mỹ vẫn lo ngại biến thể Omicron có thể đẩy hệ thống y tế vào một giai đoạn áp lực cao độ mới. 

Đoàn xe của những người chờ xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm lưu động ở TP Miami, bang Florida, Mỹ hôm 17-12. Ảnh: REUTERS

Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm, Tiến sĩ Anthony Fauci lưu ý rằng khi Mỹ chứng kiến một lượng lớn người nhiễm COVID-19, tổng số trường hợp phải nhập viện sẽ tăng lên.

Tiến sĩ Tom Frieden, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, cảnh báo người dân Mỹ rằng “đợt sóng triều Omicron có thể sẽ sớm ập tới một bệnh viên gần nơi bạn sống”.

Trong những ngày qua, trung bình mỗi ngày có 1.300 người Mỹ qua đời vì COVID-19. Số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong đều ở mức thấp so với mùa đông năm ngoái, khi vaccine chưa được triển khai rộng rãi. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới đang tăng cao.

Ngày 17-12, bang New York đã ghi nhận hơn 21.000 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ khi COVID-19 bùng phát. Tại hang Connecticut và bang Maine, số ca nhiễm mới cũng tăng khoảng 150% trong hai tuần qua. Trong khi tại bang Ohio và bang Indiana, tỉ lệ bệnh nhân COVID-19 nhập viện đã gần chạm mức đỉnh ghi nhận vào mùa đông năm ngoái.

Tính tới tối 18-12, Mỹ đã ghi nhận khoảng 51,65 triệu ca nhiễm COVID-19, theo chuyên trang thống kê worldometers.info. Từ đầu tháng 12 tới nay, số ca nhiễm theo ngày hầu hết đều trên mức 100.000, cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã lên tới hơn 827.000. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm