Mỹ truy tố vợ chồng cựu thiếu tá quân đội với cáo buộc tiết lộ dữ liệu cho Nga

(PLO)- Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vợ chồng một cựu thiếu tá quân đội Mỹ vừa bị truy tố hình sự với cáo buộc cố tình tiết lộ thông tin y tế của quân nhân Mỹ cho Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ ngày 29-9 cho biết vợ chồng một cựu thiếu tá quân đội Mỹ vừa bị truy tố hình sự với cáo buộc đã cố tình tiết lộ thông tin y tế của quân nhân Mỹ cho Nga.

Ông Jamie Lee Henry - một cựu thiếu tá quân đội Mỹ đồng thời là bác sĩ tại một bệnh viện ở thị trấn Fort Bragg, bang North Carolina cùng vợ là bác sĩ gây mê Anna Gabrielian bị truy tố với cáo buộc cố tình tiết lộ thông tin sức khỏe của các bệnh nhân tại căn cứ quân sự Mỹ.

Tòa nhà Bộ Tư pháp Mỹ ở Washington D.C. Ảnh: REUTERS

Tòa nhà Bộ Tư pháp Mỹ ở Washington D.C. Ảnh: REUTERS

Theo cáo trạng từ các công tố viên, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, cặp đôi muốn hỗ trợ chính phủ Nga bằng cách cung cấp dữ liệu để giúp Moscow “có cái nhìn sâu sắc về tình trạng y tế của các cá nhân liên quan đến chính phủ và quân đội Mỹ”.

Cả hai đã đến gặp một người mà họ tin là một quan chức Nga để cung cấp thông tin, nhưng thực tế người này là một đặc vụ ngầm của FBI, cáo trạng cho biết.

Cũng theo bản cáo trạng, bà Gabrielian nói với đặc vụ ngầm tại một khách sạn ở thành phố Baltimore (bang Maryland) vào ngày 17-8 rằng “bà ấy được thúc đẩy bởi tình yêu với nước Nga và sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cho Nga, ngay cả khi điều này khiến bà ta bị sa thải hoặc đi tù”.

Bà Gabrielian đã đưa chồng mình vào kế hoạch trên. Bà ta nói rằng chồng bà có thông tin về quá trình huấn luyện quân sự trước đây mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine cùng những thông tin khác.

Về phía Henry, người này nói với đặc vụ ngầm rằng ông ta muốn gia nhập quân đội Nga.

Theo bản cáo trạng, người chồng đã có một số dè dặt trong việc cung cấp dữ liệu vì lo ngại điều đó sẽ vi phạm pháp luật nhưng vợ ông này không hề do dự.

Trong một cuộc gặp khác với đặc vụ ngày 24-8, bà Gabrielian nói rằng chồng bà là người “hèn nhát” không dám vi phạm luật, nhưng bà ta “luôn luôn” vi phạm và sẽ bảo đảm giúp Nga tiếp cận hồ sơ y tế của các bệnh nhân tại bệnh viện Fort Bragg.

Cuối tháng 8, bà Gabrielian đã cung cấp thông tin về các quan chức quân đội nghỉ hưu và đương nhiệm cùng với thông tin của gia đình họ cho đặc vụ, cáo trạng viết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm