NATO sẽ tăng sức ép lên Triều Tiên

"Đối với NATO, việc tạo sức ép lên Triều Tiên là điều cần thiết. Đồng thời, đảm bảo rằng tất cả quốc gia đều thực hiện lệnh cấm vận nhằm đạt được một giải pháp hòa bình” - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 31-10 phát biểu trong buổi họp mặt với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ở Tokyo.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg gặp gỡ Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ở Tokyo. Ảnh: REUTERS

Trong những tháng gần đây, Bình Nhưỡng đã tiến hành một chương trình thử nghiệm tên lửa chưa từng có tiền lệ. Tiếp đến, đầu tháng 9, Triều Tiên tiếp tục tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay.

Vụ việc đã khiến quốc gia láng giềng Trung Quốc nổi giận, đồng thời khiến Liên Hiệp Quốc và Mỹ tiến hành những biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm