Neymar gửi lời chào chung kết, chờ Messi trả lời

Messi nếu muốn so tài cùng đàn em Neymar thì trước mắt phải giải quyết gọn Colombia trong trận bán kết đầy cam go trên sân vận động huyền thoại Mane Garrincha.

Argentina trải qua nhiều thử thách giờ đây chỉ còn cách tấm vé vào chung kết một trận đấu nữa thôi. Lionel Messi dẫu no nê các danh hiệu cá nhân cho đến tập thể nhưng một lần cầm cúp cùng đội tuyển quốc gia là điều mà anh luôn khao khát.

Messi đang khao khát danh hiệu lớn cho cá nhân và tập thể Argentina. Ảnh: CGI.

Các vũ công Tango đang có chuỗi phong độ ấn tượng với bốn chiến thắng liên tiếp. Đặc biệt sau màn trình diễn hủy diệt Ecuador 3-0 ở tứ kết, Albicelestes đang thăng hoa tột độ. Messi cũng đã tìm được bản ngã của chính mình, khi chơi tự do trên sân. Số 10 thoải mái phát huy những điểm mạnh, bằng các pha đi bóng ảo diệu, mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Dường như mọi đường bóng đều qua chân El Pulga và không ngạc nhiên khi lúc này Messi không những đang nằm trong top chân kiến tạo hàng đầu mà còn đơn độc trong cuộc đua danh hiệu vua phá lưới với 4 bàn thắng.

Colombia không được đánh giá cao ở trận đấu này, mặc dù lọt đến bán kết. Nhưng màn thể hiện đến lúc này của Colombia là khá chật vật và nhờ may mắn luôn đồng hành, đoàn quân của ông Rueda dành 4 điểm sau bốn trận và chỉ đứng thứ 3 bảng B sau Brazil và Peru.

Colombia vào đến bán kết Copa America là một thành công lớn. Ảnh: CGI.

Thầy trò Rueda gây thất vọng khi hòa với đội cuối bảng Venezuela rồi đi tiếp nhờ chiến thắng 1-0 trước Ecuador. Tại tứ kết, họ lép vế trước Uruguay đầy những hảo thủ. Trong một ngày mà hàng tấn công đội bạn tỏ ra vô duyên thì đội bóng áo vàng hưởng lợi bằng kết quả hòa. Lại thêm lần nữa, thần may mắn tiếp tục mỉm cười khi họ vượt qua Uruguay trên loạt đá luân lưu và xuất hiện ở bán kết.

Nhưng với Argentina thì khác. Messi trong cơn thèm khát danh hiệu sẽ không sơ suất như Uruguay. Và sân Garrincha sẽ là nơi Colombia nói lời chia tay trong nước mắt tại Copa America lần này.

Với tương quan lực lượng chênh lệch cùng chuỗi phong độ khác biệt giữa hai bên, Argentina đang là những người nắm thế thượng phong cho mục tiêu chung kết. Những vũ công Tango khát khao một danh hiệu châu lục sau nhiều lần bỏ lỡ và đồng thời cũng để tri ân huyền thoại sống Lionel Messi vì ngôi sao này đã 34 tuổi và rất có thể đây là kì Copa America cuối cùng.

Brazil đã gọi, Argentina sẽ trả lời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm