Nga giải thích lý do tung các đợt tấn công tên lửa mới nhất vào Ukraine

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đợt tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Moscow vào Ukraine rạng sáng 9-3 là để trả đũa cuộc tấn công của Kiev vào vùng biên giới Nga, khẳng định Moscow chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9-3 cho biết các đợt tấn công bằng tên lửa của Moscow vào Ukraine rạng sáng cùng ngày là để trả đũa cho “cuộc tấn công khủng bố” của Kiev vào vùng Bryansk (Nga) vào đầu tháng này, nhấn mạnh Moscow chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự, theo đài RT.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết “cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn” đã đánh trúng các “cơ sở hạ tầng quân sự, tổ hợp công nghiệp quốc phòng cũng như các cơ sở năng lượng của Ukraine”.

“Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tất cả mục tiêu chỉ định đã bị tấn công” - tuyên bố viết.

Nga giải thích lý do của các đợt tấn công tên lửa mới nhất vào Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Nga giải thích lý do của các đợt tấn công tên lửa mới nhất vào Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng đợt tấn công lần này đã phá hủy các căn cứ máy bay không người lái, làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí của Ukraine. Đợt tấn công cũng làm vô hiệu hóa các khu vực sửa chữa thiết bị quân sự và sản xuất đạn dược của đối phương, tuyên bố cho biết thêm.

Cũng theo bộ này, cuộc tấn công ngày 9-3 liên quan “vũ khí tầm xa trên không, trên biển và trên bộ có độ chính xác cao, bao gồm cả hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal”. Kinzhal có tầm bắn hơn 2.000 km.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc tấn công của Nga đã trúng vào “cơ sở hạ tầng quan trọng và các tòa nhà dân cư”.

“Đó là một đêm khó khăn”.“Đối phương đã bắn 81 quả tên lửa nhằm đe dọa người Ukraine” - ông cho biết anh trong một tin nhắn trên Facebook.

Nga đã viện dẫn vụ tấn công vào vùng Bryansk (ở biên giới Nga-Ukrine) là lý do cho các động thái mới nhất. Cụ thể, ngày 2-3 một nhóm trinh sát đã nhắm mục tiêu vào hai ngôi làng ở Bryansk, bắn vào một chiếc ô tô đang di chuyển, khiến 2 người thiệt mạng và một bé trai 11 tuổi bị thương.

Moscow cáo buộc Kiev đứng sau vụ việc. Kiev bác bỏ, gọi cáo buộc của Nga là “một hành động cố ý khiêu khích kinh điển”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm