Nga kết án ngôi sao bóng rổ Mỹ 9,5 năm tù

(PLO)- Tòa án tại Nga đã kết án ngôi sao bóng rổ Brittney Griner 9,5 năm tù vì tội mang chất cấm vào Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Griner hiện đang bị giam giữ tại Nga. Ảnh: GETTY

Griner hiện đang bị giam giữ tại Nga. Ảnh: GETTY

Phán quyết khiến tổng thống Mỹ - Joe Biden nói là “không thể chấp nhận được”.

Griner từng hai lần giành HCV Olympic và ngôi sao của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Nữ (WNBA). Cô bị bắt vào giữa tháng 2, khi đến thi đấu cho một CLB của Nga. Vụ việc đã khiến nữ cầu thủ người Texas rơi vào vòng xoáy chính trị, đẩy quan hệ Mỹ-Nga xuống mức thấp mới sau thời Chiến tranh Lạnh.

Theo Reuters, bản án của Griner có thể mở đường cho một cuộc trao đổi tù nhân Mỹ-Nga. Theo đó, Mỹ đã đề nghị trao đổi tù nhân Viktor Bout (tay buôn vũ khí) đối với các công dân Mỹ bao gồm Griner và cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan.

Tuy nhiên, các quan chức Nga cho biết thỏa thuận đã bất thành, bởi Griner đã vi phạm pháp Nga và cần được xét xử thích đáng.

Griner thừa nhận có mang một hộp chứa chất cấm nhưng khẳng định không cố tình vi phạm. Ngôi sao bóng rổ Mỹ đã rơi nước mắt, khẩn khoản xin thẩm phán Nga đừng “kết liễu cuộc đời mình” bằng bản án tù oan nghiệt. Cùng với bản án 9,5 năm tù, Griner sẽ phải nộp phạt 1 triệu rúp (tương đương 16.990 USD).

Ngay lập tức, tổng thống Mỹ Biden đã kêu gọi Nga trả tự do cho Griner và cho biết, chính quyền của ông sẽ tiếp tục làm việc để cô sớm được trả tự do.

Ngôi sao bóng rổ Mỹ bị bắt kể từ tháng 2-2022. Ảnh: GETTY

Ngôi sao bóng rổ Mỹ bị bắt kể từ tháng 2-2022. Ảnh: GETTY

Ông Biden phát biểu trong một tuyên bố: “Hôm nay, công dân Mỹ Brittney Griner đã phải nhận một bản án tù, một lời nhắc nhở nữa về những gì thế giới đã biết: Nga đang giam giữ Brittney một cách sai trái. Điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi kêu gọi Nga thả cô ấy ngay lập tức để cô ấy có thể trở về với những người thân yêu, bạn bè và đồng đội của mình”.

Các luật sư của Griner cho biết sẽ kháng cáo, vì bản án “hoàn toàn vô lý”. Bên cạnh đó, tòa án đã phớt lờ mọi bằng chứng của các luật sư, cũng như lời tự biện hộ của Griner.

Được biết, cần sa là chất cấm và bất hợp pháp tại Nga dù được sử dụng cho mục đích y tế hay giải trí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm