Nga làm rõ điều kiện để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết nước này ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine với điều kiện các bên phải tuân theo điều khoản trong thỏa thuận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga - ông Anton Siluanov ngày 16-11 cho biết Nga ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine với điều kiện ngũ cốc phải đến các nước nghèo nhất như quy định trong thỏa thuận gốc mà Liên Hợp Quốc làm trung gian.

Trả lời phỏng vấn với đài RT tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia, ông Siluanov nói: “Chúng tôi ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, nhưng nhấn mạnh rằng ngũ cốc phải được vận chuyển đến các quốc gia cần nó nhất theo đúng như thỏa thuận chứ không phải đến các nước phương Tây như hiện nay”.

Trước đó, ngày 15-11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng nước này đã vận chuyển 10,5 triệu tấn ngũ cốc đến các nước châu Phi và châu Á bất chấp những trở ngại từ phương Tây.

Nga làm rõ điều kiện để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Nga làm rõ điều kiện để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Vào tháng 7, Nga và Ukraine đã ký thỏa thuận ngũ cốc nhằm tạo điều kiện xuất khẩu lương thực qua các cảng của Ukraine. Thỏa thuận bị đình trệ vào cuối tháng 10 do Moscow cáo buộc Kiev tấn công Hạm đội Biển Đen.

Phía Moscow cho biết họ đã tuân thủ tất cả các điều khoản trong thỏa thuận ngũ cốc, nhưng phàn nàn rằng LHQ không thực hiện lời hứa dỡ bỏ các cản trở xuất khẩu lương thực và phân bón Nga gây ra bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây lên Moscow.

Hạn chót để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc là ngày 19-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm