Nga giải thích lý do không liên lạc Mỹ và NATO vụ tên lửa bay lạc qua Ba Lan

(PLO)- Theo phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov, Nga không liên lạc Mỹ và NATO vụ tên lửa bay lạc qua Ba Lan vì mình không liên quan vụ việc và cũng không có lý do gì để leo thang thêm sự cố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-11, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết không cần thiết leo thang căng thẳng sau vụ tên lửa “bay lạc” vào lãnh thổ Ba Lan do Moscow không liên quan gì đến việc này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Trả lời câu hỏi rằng liệu chính quyền Nga có liên hệ với Mỹ và các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để ngăn chặn leo thang hay không, ông Peskov nói: “Không, tôi không biết gì về điều này”.

“Nhưng thực tế là không có lý do gì để leo thang căng thẳng. Ba Lan nên tuyên bố sớm rằng đó là mảnh vỡ của tên lửa S-300 để các chuyên gia biết rằng Nga chẳng liên quan gì đến vũ khí này”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Khi truyền thông nước ngoài đặt câu hỏi về trách nhiệm của Nga trong vụ việc ở Ba Lan và một loạt vụ nổ trên lãnh thổ Ukraine, ông Peskov nhấn mạnh: “Nga không liên quan gì đến câu chuyện ở Ba Lan. Cần rạch ròi, việc gì ra việc đó”.

Ông nói thêm: “Các quan chức cấp cao ở nhiều nước đã đưa ra những tuyên bố mà không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra”.

Ông Peskov nói vụ việc lần này cho thấy “đừng nên vội vàng đưa ra những phán đoán và tuyên bố có thể làm tình hình leo thang khi chưa có đủ thông tin, đặc biệt là vào những thời điểm quan trọng”.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhận xét tích cực về phản ứng “kiềm chế và chuyên nghiệp hơn nhiều” của Washington trong vụ tên lửa “bay lạc” này.

Về phía Mỹ, ngày 16-11, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết nước này tin tưởng vào kết luận của Ba Lan về nguồn gốc tên lửa “đi lạc” đến từ Ukraine. Tuy nhiên, Washington vẫn cho rằng Moscow nên là bên chịu trách nhiệm “cuối cùng” về vụ việc chứ không phải Kiev vì loạt tên lửa từ Nga khiến Ukraine phải phản ứng, một thông cáo của Nhà Trắng cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm