Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Kenichiro Sasae và người đồng cấp của Nga Andrei Denisov đã có buổi đối thoại chiến lược ở Tokyo (Nhật).
Trong buổi đối thoại, phía Nhật đề nghị giải quyết vấn đề quần đảo tranh chấp và ký kết một hiệp định hòa bình phù hợp với lợi ích hai nước. Phía Nga cho biết kế hoạch tổ chức lại quân đội tại quần đảo Kuril chỉ nhằm cắt giảm quân số bằng cách hiện đại hóa trang thiết bị. Hai bên khẳng định sẽ bàn bạc tiếp trong vòng đối thoại tiếp theo ở Moscow (Nga).
Hôm 1-3, Nga tuyên bố sẽ bố trí tên lửa đạn đạo chống tàu Yakhont và hệ thống chống tên lửa Tor-M2 trên hai đảo Etorofu và Kunashiri thuộc quần đảo tranh chấp Kuril. Tên lửa Yakhont có tầm bắn 200-300 km, tức bắn xa đến Hokkaido (Nhật). Hệ thống Tor-M2 có thể nhắm vào bốn mục tiêu cùng lúc. Nga cũng đã có kế hoạch triển khai máy bay trực thăng Mi28 để vận chuyển tên lửa chống tăng.
KHÁNH UYÊN (Theo Tân Hoa Xã, Japan Times)