Nga vạch ra giải pháp cho xung đột tại Ukraine

(PLO)- Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết xung đột ở Ukraine có thể kết thúc bằng các biện pháp ngoại giao hoặc quân sự nhưng chỉ sau khi Moscow đạt được các mục tiêu của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Vassily Nebenzia ngày 14-1 cho biết xung đột ở Ukraine có thể kết thúc thông qua các biện pháp ngoại giao hoặc quân sự nhưng chỉ sau khi Moscow đạt được các mục tiêu của mình.

Phát biểu trong một cuộc họp ngắn tại Hội đồng Bảo an LHQ, ông Nebenzia nói: “Cơ hội giải quyết xung đột sẽ chỉ xuất hiện khi Ukraine ngừng đe dọa Nga và ngừng phân biệt đối xử với người Ukraine nói tiếng Nga”.

Ông lưu ý rằng “nếu kết quả trên đạt được thông qua đàm phán, chúng tôi sẵn sàng cho kịch bản này. Nếu không thì chúng tôi sẽ đạt kết quả bằng biện pháp quân sự”.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Vassily Nebenzia. Ảnh: AFP

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Vassily Nebenzia. Ảnh: AFP

Nhà ngoại giao cho rằng “mọi thứ có thể đã kết thúc khác” nếu Kiev thực hiện theo các Thỏa thuận Minsk đã được ký kết vào năm 2014 và 2015.

Nga và Ukraine có cách hiểu rất khác nhau về thỏa thuận Minsk 2015. Theo Kiev, thỏa thuận là công cụ để tái thiết lập việc kiểm soát các khu vực do chính quyền tự trị lâm thời ở khu vực Donetsk và Luhansk nắm giữ. Moscow cho rằng thỏa thuận buộc Ukraine phải trao quyền tự trị hoàn toàn cho lực lượng ly khai.

Ông Nebenzia cũng chỉ trích đề xuất của Ukraine về việc tổ chức “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” tại trụ sở LHQ vào ngày 24-2 tới.

Nhà ngoại giao cho rằng chính quyền Kiev coi “sự đầu hàng của Nga” là “giải pháp hòa bình duy nhất” cho cuộc xung đột. Ông nói: “Đó là lý do tại sao khi đưa ra đề xuất nông cạn về hòa bình này, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã nói rằng không mong đợi Nga sẽ tham gia”.

Theo ông, sáng kiến ​​hội nghị thượng đỉnh hòa bình của Kiev chỉ nhằm mục đích giành thêm sự ủng hộ từ phương Tây.

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine - bà Emine Dzhaparova kêu gọi các thành viên LHQ gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga và bày tỏ sự tiếc nuối khi Moscow vẫn đảm nhận chiếc ghế ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, theo hãng tin Ukrinform.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm