Ngày mai, sơ kết 1 năm hoạt động Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, Tiêu cực cấp tỉnh

(PLO)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày mai sẽ chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày mai, 19-6, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) sẽ tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương và các vị Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ chủ trì hoạt động này.

Để đảm bảo tính sâu, rộng, hội nghị sẽ được tổ chức tập trung tại Hội trường BCH Trung ương với hơn 300 đại biểu tham dự, và 2.200 đại biểu đến dự tại các điểm cầu địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc đầu tiên của các cơ quan nội chính. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc đầu tiên của các cơ quan nội chính. Ảnh: TTXVN.

Thông thường, các chủ trương, chính sách của Trung ương được sơ kết ở thời điểm 5 năm sau khi ban hành. Với chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh, mới 1 năm triển khai đã được sơ kết cho thấy sự quan tâm rất lớn của Ban Chỉ đạo Trung ương mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo tin phát từ Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả việc thành lập và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo Quy định số 67-QĐ/TW ban hành tháng 6-2022 của Ban Bí thư. Hội nghị cũng là cơ hội để các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và được Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Một cách tổng quát, qua hội nghị này, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTNTC, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Như PLO đã giới thiệu, Luật PCTN đầu tiên ban hành năm 2005 chỉ đặt ra yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN do Thủ tướng làm Trưởng ban. Hai năm sau, nhận thấy sự cần thiết phải có một cơ cấu chỉ đạo ở cấp tỉnh, luật này được sửa đổi, bổ sung quy định về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Tuy nhiên, mô hình này chỉ tồn tại đến cuối năm 2012. Luật PCTN sửa đổi cùng năm bỏ quy định về Ban Chỉ đạo bao gồm cả Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN từ một thiết chế luật định được chuyển sang mô hình Ban Chỉ đạo của Đảng trực thuộc và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm trưởng ban.

Sau 9 năm khẳng định hiệu quả hoạt động, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN được mở rộng phạm vi hoạt động sang chỉ đạo phòng, chống tiêu cực. Việc nghiên cứu để tái lập Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh cũng được đặt ra. Tháng 5-2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Trên cơ sở đó, Ban Bí thư ban hành Quy định số 67-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Chỉ hai tháng sau, 63/63 tỉnh, thành ủy đã hoàn tất thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC.

Sau 9 tháng thành lập, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Quảng Ngãi đã họp phiên thứ 3 để thúc đẩy công tác PCTNTC trên địa bàn. Ảnh: PTQ

Sau 9 tháng thành lập, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Quảng Ngãi đã họp phiên thứ 3 để thúc đẩy công tác PCTNTC trên địa bàn. Ảnh: PTQ

Theo Ban Nội chính Trung ương, quá trình chuẩn bị báo cáo sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cho thấy đã có những chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác PCTNTC ở địa phương, nhất là trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Qua đó từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trước đây.

“Có thể nói, ít có một nghị quyết nào được quán triệt, triển khai thực hiện khẩn trương như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh. Điều đó khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là đúng đắn, cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn”, theo tin phát từ Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Kết quả này thể hiện quyết tâm cao của các địa phương, sự đồng lòng, nhất trí từ Trung ương đến địa phương và cơ sở, sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương: "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt".

Ban Nội chính Trung ương nhận định việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là dấu mốc quan trọng, cho thấy hệ thống tổ chức, bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo PCTNTC của Việt Nam được hoàn thiện thêm một bước mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm