Nghi bạn gái bị ép làm nhân viên karaoke, rủ bạn đi bắt giữ người

(PLO)- Ba thanh niên ở Thanh Hóa bị khởi tố về tội bắt giữ người trái pháp luật do nghi ngờ bạn gái bị dụ dỗ đi làm nhân viên quán hát karaoke.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Trí Phúc, Quách Văn Đức và Mai Tuấn Anh (tuổi từ 21 đến 27, ngụ huyện Thạch Thành) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, Phúc nghi ngờ anh VMT ở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc dụ dỗ, lôi kéo bạn gái mình lên làm nhân viên quán karaoke ở huyện Vĩnh Lộc.

Phúc đã rủ Mai Tuấn Anh, Quách Văn Đức và Bùi Hữu Bắc (33 tuổi) lên khu nhà trọ của anh T có địa chỉ tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành với mục đích ngăn cản không cho bạn gái đi làm nhân viên quán hát.

Ba thanh niên bị công an khởi tố bắt giam là Phúc, Đức, Tuấn Anh (từ trái qua phải). Ảnh: CATH

Ba thanh niên bị công an khởi tố bắt giam là Phúc, Đức, Tuấn Anh (từ trái qua phải). Ảnh: CATH

Tại đây, Phúc đã cùng Bắc, Đức, Tuấn Anh uy hiếp và nhốt anh T vào một phòng tại khu nhà trọ rồi thay nhau tra hỏi việc anh này có rủ bạn gái của Phúc đi làm nhân viên quán karaoke hay không.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thành đã phối hợp với Công an thị trấn Kim Tân nhanh chóng đến khu nhà trọ kiểm tra, giải cứu anh VMT và bắt giữ được ba thanh niên nêu trên.

Riêng Bùi Hữu Bắc đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang được cơ quan công an truy bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm