Nghi can giết người bị CSGT Bình Thuận chặn bắt khai nguyên nhân gây án ở Bình Dương

(PLO)- Nghi can giết người bị CSGT Bình Thuận chặn bắt trên xe khách khai nhận dùng dao sát hại người yêu vì nhiều lần níu kéo tình cảm bất thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) đã di lý Nguyễn Sỹ Hiếu (sinh năm 1995; HKTT tại Nam Định) về đến Bình Dương để điều tra làm rõ về hành vi giết chết người yêu, cướp tài sản.

giết chết người yêu
Hiếu bị bắt khi đang bỏ trốn về quê. Ảnh: CABD

Hiện tại, cơ quan công an đang lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ án. Hiếu được xác định là đã sát hại người yêu vào đêm 23-12, rồi lấy điện thoại của nạn nhân.

Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn về TP HCM để trốn. Sau đó, tiếp tục bắt xe khách trốn về quê tại Nam Định.

Tuy nhiên, Hiếu bị các trinh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) theo dõi sát và báo đường di chuyển của Hiếu cho Công an tỉnh Bình Thuận để phối hợp bắt giữ.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng CSGT Bình Thuận đã bắt giữ được Hiếu khi đang trên xe ô tô khách biển số 79F006.15 đang lưu thông trên QL1A.

Theo cơ quan công an, Hiếu và chị Lý Thị Kim D (sinh năm 2005; HKTT tại Sóc Trăng) có quan hệ tình cảm.

Mới đây, hai người xảy ra mẫu thuẫn nên chị D đã chia tay với Hiếu và bỏ lên Bình Dương thuê nhà trọ tại phường Vĩnh Tân (TP Tân Uyên) để ở và đi làm nhằm tránh mặt Hiếu.

Nhiều lần Hiếu tìm chị Duyên để nói chuyện và níu kéo tình cảm nhưng bị chị D nhất quyết từ chối. Khuya ngày 23-12, khi thấy D đi làm về, Hiếu đuổi theo dùng dao sát hại nạn nhân.

Sau đó, Hiếu lấy điện thoại di động của D và bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm