Nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng tại Tiền Giang đã tử vong

Sáng 20-9, Đại tá Nguyễn Văn Tảo - Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết Châu Cường (36 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã tử vong sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện do uống thuốc diệt cỏ.

Nghi phạm Châu Cường

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, Châu Cường chính là nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng Viettinbank - Chi nhánh xã Tân Lý Tây (huyện Châu Thành, Tiền Giang) xảy ra vào chiều 13-9. Trong lúc bị lực lượng trinh sát bắt giữ, Cường bị nôn ói, ngất xỉu nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu do đối tượng uống thuốc diệt cỏ trước đó.

Liên quan trong vụ cướp ngân hàng này, Công an còn bắt giữ Trần Ngọc Đức (22 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) là người được cho là cung cấp súng và đạn cho Cường về Tiền Giang thực hiện vụ cướp ngân hàng. 

Camera ghi lại toàn cảnh vụ cướp ngân hàng

Như tin đã đưa, lúc 16 giờ 22 chiều 13-9, một người đeo khẩu trang đến phòng giao dịch Vietinbank (Chi nhánh xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang) cầm súng và một vật giống lựu đạn khống chế bảo vệ, nhân viên ngân hàng cướp 940 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức các biện pháp điều tra, xác minh. Đồng thời đề nghị các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an hỗ trợ.

Các khẩu súng Công an thu giữ từ hai đối tượng

Đến khoảng 23 giờ ngày 16-9 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các Cục nghiệp vụ- Bộ Công an, Công an TP HCM bắt giữ Châu Cường và Trần Ngọc Đức. Công an thu giữ từ Cường 2 khẩu súng Rulo, 11 viên đạn, tiền mặt 655 triệu đồng.  Còn Đức, sau khi bị bắt đã giao nộp 1 thanh kiếm, 1 khẩu súng Rulo và 13 viên đạn.

Được biết, sau khi cướp tiền, Cường tham gia đá gà qua mạng và thua một khoản tiền lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm