Nghi phạm sát hại bố vợ, anh vợ và cháu bé 2 tuổi vì nghi bị ám hại

(PLO)- Do nghi ngờ bị vợ đầu độc, bố vợ có hành vi mờ ám bằng việc lấy một số hồ sơ liên quan đến mảng công việc để hãm hại mình nên Phi nảy sinh ý định trả thù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ con rể dùng dao sát hại bố vợ, anh vợ và cháu bé 2 tuổi ở xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, bước đầu cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây án là Hoàng Văn Phi (38 tuổi, là cán bộ quản lý trật tự xây dựng UBND xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn).

Lãnh đạo UBND xã Đức Hòa cho biết tại trụ sở công an huyện Sóc Sơn, Phi khai động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Theo đó, thời gian gần đây, Phi cảm thấy sức khỏe có vấn đề, nghi ngờ vợ đầu độc. Đồng thời, Phi cũng nghi bố vợ có hành vi mờ ám khi lấy một số hồ sơ liên quan đến mảng công việc để hãm hại mình. Từ những nghi ngờ trên, Hoàng Văn Phi đã nảy sinh thù hằn với gia đình vợ.

Vị lãnh đạo UBND xã Đức Hòa cũng cho hay, theo thông tin nắm bắt được, Phi đã có đơn xin nghỉ công tác nhưng cơ quan chưa xét duyệt. Nghi phạm có dấu hiệu bị áp lực về tư tưởng, thần kinh.

Trưa 9-1, Hoàng Văn Phi đã dùng dao tấn công bố vợ, anh vợ và cháu bé 2 tuổi (con của anh vợ). Vụ việc khiến cháu bé tử vong, hai nạn nhân còn lại trọng thương.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm