Nghiên cứu: Hậu COVID-19 có thể kéo dài hơn và nghiêm trọng hơn ta thường nghĩ

(PLO)-  Các nhà nghiên cứu ước tính hàng chục triệu người trên toàn thế giới đang phải chịu đựng các triệu chứng hậu COVID-19 và tác động của triệu chứng “hậu COVID-19” có thể nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ trước đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo một nghiên cứu mới của một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ, tác động triệu chứng “hậu COVID-19” có thể nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ trước đây, tờ South China Morning Post đưa tin.

Trong tuyển tập 200 nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Reviews Microbiology vào ngày 13-1, nhóm đã chỉ ra rằng hiện tại không có đủ nghiên cứu để hiểu hoặc điều trị đúng tình trạng bệnh và kêu gọi nghiên cứu và chăm sóc nhiều hơn cho những bệnh nhân có các triệu chứng hậu COVID-19.

Họ ước tính rằng ít nhất 10% trong số 651 triệu trường hợp COVID-19 được ghi nhận trên khắp thế giới đã xuất hiện triệu chứng hậu COVID-19. Các nhà nghiên cứu trích dẫn các nghiên cứu khác cho thấy rằng từ 10-30% các ca nhiễm COVID-19 không nhập viện sẽ phát triển thành hậu COVID-19. Tỉ lệ này ở các trường hợp nặng là từ 50-70%.

Các triệu chứng của hậu COVID-19 thường là mệt mỏi, khó thở và rối loạn chức năng nhận thức. Ảnh: AA

Các triệu chứng của hậu COVID-19 thường là mệt mỏi, khó thở và rối loạn chức năng nhận thức. Ảnh: AA

Tuy nhiên, theo SCMP, nghiên cứu không làm rõ định nghĩa về hậu COVID-19 và một số phát hiện mâu thuẫn với những nghiên cứu trước đây.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hậu COVID-19 được định nghĩa là sự tiếp tục hoặc phát triển của các triệu chứng xuất hiện ba tháng sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Các triệu chứng này kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích được thông qua bất kỳ chẩn đoán nào khác. Các triệu chứng phổ biến bao gồm mệt mỏi, khó thở và rối loạn chức năng nhận thức, có thể thay đổi hoặc tái phát theo thời gian.

Trong một nghiên cứu trước đó, được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA) vào tháng 10-2022, đã kiểm tra dữ liệu của 1,2 triệu bệnh nhân từ 22 quốc gia mắc COVID-19 vào năm 2020 và 2021, ước tính 6,2% trong số đó đã trải qua ít nhất một trong ba triệu chứng hậu COVID-19 phổ biến 3 tháng sau khi họ bị nhiễm bệnh.

Theo ông Vos - nhà dịch tễ học tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc ĐH Washington (Mỹ), đồng thời là đồng tác giả của nghiên cứu trên - cho biết so với phát hiện của ông, tỉ lệ người mắc hậu COVID-19 được trích dẫn trong bài báo mới là cao hơn đáng kể, một phần có thể là vấn đề xác định do nhóm của ông tập trung vào các cụm triệu chứng chính. Ông nói thêm rằng các lần tiêm chủng gần đây đã giúp giảm thiểu rủi ro mắc triệu chứng hậu COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm