Người dân hứng khởi về TP.HCM sau Tết Dương lịch 2024

(PLO)- Sau ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, người dân tấp nập, hứng khởi trở lại TP.HCM để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 1-1, ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, hàng ngàn người và xe từ các tỉnh đổ về TP.HCM để bắt đầu làm việc, học tập trong năm mới. Theo đó, các con đường huyết mạch khu vực phía tây, phía đông cũng như trung tâm TP nhộn nhịp người và xe lưu thông. Dù lượng khách đổ về TP đông nhưng hầu hết các cửa ngõ cũng như sân bay, bến phà đều không quá ùn tắc, gây khó khăn cho người dân đi lại.

Người dân tấp nập lưu thông qua các cửa ngõ

Theo ghi nhận của PV, chiều tối 1-1, nhiều người dân tấp nập quay lại TP. Tại các tuyến đường cửa ngõ như Mai Chí Thọ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ nhộn nhịp xe qua lại.

Tại cửa ngõ phía tây TP đã xuất hiện tình trạng ùn tắc người và xe. Theo đó, các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1, đường Võ Văn Kiệt... đều xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

tet-duong-lịch.jpg
Phà Cát Lái đông đúc, có lúc ùn tắc nhưng cũng được nhanh chóng giải tỏa. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tại khu vực Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Bình Chánh, tại hầm chui Nguyễn Văn Linh, dòng xe máy và ô tô nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số. Tương tự, khu vực nút giao Quốc lộ 1A - Nguyễn Hữu Trí dòng xe di chuyển với tốc độ chậm.

Tại Bến xe Miền Tây, sau kỳ nghĩ Tết Dương lịch, đã có một lượng lớn hành khách quay lại TP.HCM, trong bến xe nhộn nhịp hành khách qua lại. Hành khách xuống bến xe nhanh chóng ra khu vực bãi đậu xe để di chuyển về nhà, số ít lựa chọn xe công nghệ. Khu vực Bến xe Miền Tây không có tình trạng ùn ứ, hành khách thuận tiện bắt taxi và xe công nghệ.

Tương tự, tại Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh khá thông thoáng trong chiều 1-1. Nhân viên phục vụ tại bến cho hay thông thường đêm 1-1 tới rạng sáng 2-1, lượng khách mới đổ về đông đúc. Hiện bến xe đang huy động tối đa lực lượng để giải tỏa hành khách nhanh nhất khi có tình trạng ùn ứ. Dự kiến rạng sáng nay (ngày 2-1) sẽ có khoảng 80% lượng hành khách trước đó (8.000-9.000 hành khách) quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết.

Theo ghi nhận của PV, dù di chuyển quãng đường xa nhưng nhiều hành khách tỏ ra hứng khởi sau kỳ nghỉ và trở lại TP.HCM để bắt đầu những ngày làm việc đầu năm. Chị Hoàng Hà (người dân Bình Phước đi xe máy xuống TP.HCM) cho biết năm nay được nghỉ ba ngày Tết dương lịch, chị về chơi với gia đình và trở lại TP bằng xe máy. “Dù đi đường khá mệt nhưng tôi rất vui, đang khá là nhiều năng lượng cho một năm mới 2024” - chị Hà nói.

Khách sẽ về bến xe nhộn nhịp vào sáng sớm hôm nay

Đại diện Bến xe Miền Đông mới, TP Thủ Đức cho biết ngày 1-1 là ngày cuối trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch và người dân cũng quay lại TP lác đác trong ngày. Tuy nhiên, đến 17 giờ, lượng hành khách về bến vẫn còn khá ít, ước tính chỉ đạt khoảng 3.000 hành khách/ngày.

Dự báo đêm 1-1 và rạng sáng nay (ngày 2-1), người dân quay lại TP.HCM sẽ nhiều hơn và đông đúc hơn, với ước tính khoảng 5.000 hành khách. Hiện bến xe đã lên phương án để đảm bảo phục vụ, giải tỏa hành khách một cách nhanh nhất. Người dân có thể liên hệ với ban điều hành để sử dụng xe trung chuyển di chuyển về nhà.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe Miền Tây, cho biết lượng hành khách quay lại TP.HCM sau Tết dương lịch tăng khoảng 30% so với ngày thường. Đến nay, ước tính bến xe đã phục vụ khoảng 35.000 lượt hành khách quay lại TP trong ngày 1-1. Năm nay, hành khách về rải rác trong ngày và càng về đêm lượng hành khách đổ về bến xe càng đông đúc. Dự kiến hành khách sẽ tiếp tục tăng cao và đến rạng sáng 1-1 sẽ có khoảng 48.000 hành khách qua bến.

“Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, bến xe đã bố trí tối đa lực lượng để phục vụ hành khách tốt nhất, tăng cường giải tỏa hành khách, không để xảy ra tình trạng ùn ứ” - ông Tiến nói.

Sau tết Dương lịch, dù lượng khách đổ về TP đông nhưng hầu hết các cửa ngõ cũng như sân bay, bến phà đều không quá ùn tắc, gây khó khăn cho người dân.

Cảng, phà đông nhưng không ùn ứ

Theo ghi nhận chiều tối 1-1, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách trở về TP.HCM sau ba ngày Tết Dương lịch khá đông đúc.

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết trong ba ngày Tết Dương lịch lượng khách tăng khá cao, bình quân mỗi ngày có hơn 110.000 lượt khách thông qua sân bay Tân Sơn Nhất. Bình quân mỗi ngày sân bay khai thác 700 chuyến bay. Nhìn chung, khách làm thủ tục đi máy bay khá thuận lợi, không ùn tắc. Việc đón xe rời sân bay không mất nhiều thời gian, do lượng xe cung ứng dồi dào.

Tại khu vực phà Cát Lái (nối TP.HCM - Đồng Nai), người dân chủ yếu đi xe máy, trên xe lỉnh kỉnh đồ đạc. Đến khoảng 18 giờ, lượng khách lưu thông qua phà rất đông.

Đại diện đơn vị Xí nghiệp quản lý phà TNXP (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết từ chiều 1-1, người dân đã bắt đầu quay lại TP sau Tết dương lịch, càng về tối lượng khách càng đông đúc. Để tránh ùn ứ, phà Cát Lái cũng đã huy động tối đa phà để phục vụ người dân, bố trí lực lượng chức năng để giải tỏa ùn ứ một cách nhanh nhất. Theo đó, khu vực phà Cát Lái có tình trạng di chuyển chậm, có lúc ùn tắc nhưng cũng nhanh chóng được giải tỏa.

Dự kiến càng về đêm lượng khách qua phà càng cao, với khoảng 60.000 khách/ngày. Hiện phà Cát Lái đang huy động tối đa phà, nhân viên rà soát vé để người dân không phải chờ đợi quá lâu.•

Đi Bến xe Miền Đông mới rất thuận lợi

p8-hinhbox-1134.jpg
Sau Tết Dương lịch, Bến xe Miền Đông mới đón nhận lượng khách đông đúc đổ về.
Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, đơn vị luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân vào các dịp lễ, Tết và đặc biệt là Tết Nguyên đán. Theo đó, người dân có thể sử dụng xe trung chuyển để đi và đến Bến xe Miền Đông mới, hoàn toàn miễn phí và rất thuận lợi.

Cũng theo vị đại diện này, thời gian qua 60 xe trung chuyển chạy với tần suất trung bình 170 chuyến/ngày đã giúp đưa đón khách đi và đến bến xe thuận tiện, an toàn nên hành khách rất chuộng. Đặc biệt vào những ngày lễ, Tết hành khách được phục vụ chu đáo mà không phát sinh chi phí đi lại.

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM tiếp tục gia hạn cho xe trung chuyển hoạt động để giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, thu hút người dân tới Bến xe Miền Đông mới. Cụ thể, có bốn phương án như sau:

Hành khách đăng ký trực tiếp với các nhà xe khi đặt vé di chuyển. Nhà xe sẽ tổng hợp danh sách chuyển cho bến xe, bến xe sẽ chuyển yêu cầu đến Phương Trang bố trí xe.

Hành khách đến quầy của Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Miền Đông cũ và đăng ký với bến xe.

Hành khách đặt xe trên app công nghệ của FUTA, quét mã đặt xe có giờ đến, đi, lộ trình đầy đủ.

Hành khách đăng ký qua tổng đài đón, trả tận nhà 19006918 để được hướng dẫn. Ngoài ra, ở khu vực đậu xe trung chuyển, đơn vị này cũng bố trí nhân viên hướng dẫn hành khách đi lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm