Người giàu nhất nước Anh giải thích lí do không mua MU

Sir Jim Ratcliffe không quan tâm đến việc mua Manchester United từ gia đình nhà Glazer vào thời điểm này, nhưng có thể đầu tư vào một ngày nào đó nếu “quỷ đỏ” thay đổi.

Người hâm mộ MU đang tuyệt vọng với chủ sở hữu CLB là nhà Glazer. Họ tổ chức nhiều người biểu tình nhằm buộc nhà Glazer bán và rời MU. Nhưng rất ít người mua được MU, mặc dù đó có là Sir Jim Ratcliffe, người giàu nhất nước Anh và là CĐV cuồng nhiệt của MU từ nhỏ.

Doanh nhân này đã kiếm hàng tỉ USD từ việc thành lập công ty hóa chất Ineos vào năm 1998. Sir Jim Ratcliffe là người giàu nhất nước Anh trước khi định cư ở Monaco vào tháng 9-2020.

Chủ sỡ hữu của Nice, Ratcliffe đứng thứ 113 trong danh sách tỉ phú năm 2021 của Forbes. Ông còn Forbes xếp cao hơn cả chủ sở hữu CLB Arsenal Stan Kroenke và Joe Lewis của Tottenham. Tài sản của ông ước tính khoản 14,7 tỉ USD.

 Sir Jim Ratcliffe là CĐV "ruột" của MU. ẢNH: MIRROR

Ratcliffe rất quan tâm đến thể thao, ông đã đầu tư vào các môn chèo thuyền, xe đạp, điền kinh, F1, bóng bầu dục và bóng đá. Ineos hiện là chủ sở hữu CLB Lausanne-Sport của Thụy Sĩ và CLB Nice của Pháp.

Ông xuất hiện trên mặt báo nước Anh sau khi các báo cáo cho thấy Nice quan tâm đến việc ký hợp đồng với Jesse Lingard của MU dưới dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải.

Mặc dù không rõ thỏa thuận có hoàn thành hay không nhưng chắc chắn người giàu nhất nước Anh không quan tâm đến việc mua lại CLB ông yêu mến là Man United.

Doanh nhân này không có kế hoạch mua lại một CLB của Premier League như tờ Mirror (Anh) tiết lộ trong bản tin độc quyền vào tháng 9-2019. Nhưng những người thân cận nhất của Ratcliffe không loại trừ trường hợp cuối cùng ông mua 1 CLB của Premier League.

Một người thân tín của Ratcliffe chia sẻ năm 2019: “Sir Jim Ratcliffe là một người rất ủng hộ các doanh nghiệp ở đất nước này và thật sự quan tâm đến việc mua một CLB hàng đầu Premier League.

Đồng thời, ông muốn giữ giá trị đồng tiền của mình. Sau khi cân nhắc các chi phí liên quan và khoản đầu tư cần thiết, ông ấy đã chọn Nice trước các CLB Premier League mà ông ấy đàm phán”.

Lingard đang trong tầm ngắm của Nice nhưng nhiều khả năng sẽ đến Newcastle. ẢNH: GETTY

Vài tuần sau đó, Sir Jim Ratcliffe đích thân thảo luận trực tiếp về các vấn đề của đội bóng thân yêu MU. Những bình luận của Ratcliffe cho thấy rõ, ông chỉ cân nhắc mua MU hay 1 CLB nào đó của Premier League nếu phù hợp về mặt tài chính.

Phát biểu vào tháng 11-2019, Sir Jim Ratcliffe chỉ trích MU với tuyên bố MU đã “mất lửa” kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào tháng 5-2013.

Khi được hỏi liệu có mua MU hay không, Sir Jim Ratcliffe trả lời ví von: “Không, không phải lúc này. Họ đang gặp khó khăn khá lớn với tư cách là một doanh nghiệp. Ineos không bao giờ muốn trở thành người kiếm tiền ngớ ngẩn trong thị trấn.

Họ không có quyền lựa chọn người quản lý, họ không mua được những món hàng (cầu thủ) tốt. Họ tung những khoản tiền ngớ ngẩn, điều mà chúng ta đã thấy với những cầu thủ như Fred. 

Chúng tôi sẽ không đầu tư ở những nơi khác cho đến khi chúng tôi có một hoạt động tốt tại đây (Nice). Chúng tôi cần tìm cách thành công trước khi muốn viết một tấm séc lớn. Điều đó là khá khó khăn”.

 Sir Jim Ratcliffe cho rằng Fred là minh chứng điển hình cho thất bại của Man United trên thị trường chuyển nhượng. ẢNH: GETTY

Kể từ khi tiếp quản Nice vào tháng 8-2019, CLB đã đứng thứ 5 và 9 tại Ligue 1. Còn ở mùa này, Nice đang đứng thứ hai trên bảng tổng sắp, kém đội đầu bảng PSG 11 điểm và có cơ hội lớn giành vé dự Champions League mùa tới.

Sir Jim Ratcliffe tiếp tục: “Thành thật mà nói, Manchester United đã tiêu một số tiền lớn kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi. Nói một cách nhẹ nhàng là nó quá nghèo nàn. Thật sự nghèo một cách đáng kinh ngạc.

Chúng tôi có cách tiếp cận khác ở Nice là thông minh về vấn đề đó (mua bán cầu thủ). Hãy cố gắng làm nó tốt hơn và cố gắng tìm kiếm tài năng trẻ. Một số CLB dường như có khả năng làm điều đó như Southampton và Lille. MU đã làm điều đó thật sự kém. Họ đánh mất mình bằng cách nào đó”.

 Sir Jim Ratcliffe là người giàu nhất nước Anh với tài sản ước tính 14,7 tỉ USD. ẢNH: GETTY

Về cái giá phải trả để mua 1 đội bóng nằm trong nhóm Big Six Premier League, Ratcliffe nói thêm: “Bạn nhanh chóng có được một con số (mức giá) khá cao. Và ngay cả khi các CLB được định giá như ngày nay, chưa từng ai phải trả những khoản tiền đó.

Roman Abramovic đã trả bao nhiêu để mua Chelsea, 100 triệu bảng? Nhà Glazer ở United thì sao, 500 triệu bảng là bao nhiêu? Bạn có thể nói bây giờ họ trị giá 3, 4 tỉ bảng nhưng chưa ai trả những số tiền đó.

Ineos luôn cố gắng thực hiện một cách tiếp cận hợp lý. Chúng tôi không thích tiêu xài hoang phí, nếu không chúng tôi sẽ không có vị trí như ngày hôm nay. Đó là một phần DNA của chúng tôi, cố gắng chi tiêu hợp lý”. 

Bruno Fernandes tin MU có thể vô địch ngay mùa này
Bruno Fernandes tin MU có thể vô địch ngay mùa này
(PLO)- Bruno Fernandes nói rằng Manchester United có thể khiến những ai chỉ trích mình phải câm lặng bằng chức vô địch Champions League và FA Cup ngay mùa này, trong khi “quỷ đỏ” tiếp tục chiến đấu cho vị trí trong Top 4 Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm