Người giàu thứ hai thế giới muốn mua MU trước hạn chót

(PLO)- Tỉ phú giàu thứ hai thế giới Elon Musk đang xem xét việc tiếp quản CLB Manchester United với giá 4,5 tỉ bảng Anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ sáu tuần này (giờ Anh) là hạn chót để những nhà đầu tư gửi giá hỏi mua CLB Manchester United từ gia đình Glazer. Và tỉ phú giàu thứ hai thế giới Elon Musk nằm trong số những người đang theo dõi sát sao tình hình tại đội chủ sân Old Trafford.

Elon Musk là một trong số nhiều nhà đầu tư cân nhắc “giá thầu” chính thức khi thời hạn hỏi mua MU đang tới gần. Chủ sở hữu MU là gia đình Glazer đã rao bán CLB vào tháng 11 năm ngoái. Các hồ sơ “đấu thầu” chính thức phải được nộp trước ngày thứ sáu để The Raine Group, tập đoàn giám sát giao dịch này đánh giá.

Elon Musk là fan ruột của Man United từ nhỏ. ẢNH: MIRROR

Elon Musk là fan ruột của Man United từ nhỏ. ẢNH: MIRROR

Hiện tại, người duy nhất công khai ý định muốn mua MU là người giàu nhất nước Anh và là giám đốc điều hành của INEOS, Sir Jim Ratcliffe. Vào tháng trước, Sir Jim Ratcliffe, người là fan ruột của MU đã công khai ý định tiếp quản đội chủ sân Old Trafford.

Sir Jim Ratcliffe dự kiến sẽ đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà đầu tư ở Qatar, các cá nhân và tập đoàn ở Saudi Arabia và Mỹ. Trong một thông tin mới nhất, Elon Musk, người cũng là fan của MU đang theo dõi tình hình trước thời hạn chót.

Theo tờ Daily Mail (Anh), chủ sở hữu Tesla và Twitter đang tự hỏi liệu cơ hội sở hữu MU có nên bị bỏ qua hay không. Với tài sản ròng khổng lồ trị giá 157 tỉ bảng Anh, Forbes xếp Musk là người giàu thứ hai trên thế giới. Chắc chắn tỉ phú người Mỹ sẽ không gặp khó khăn gì về việc đáp ứng mức giá yêu cầu của nhà Glazer.

Những tỉ phú đến từ vùng đất Trung Đông giàu có về dầu mỏ rất muốn mua MU. ẢNH: GETTY

Những tỉ phú đến từ vùng đất Trung Đông giàu có về dầu mỏ rất muốn mua MU. ẢNH: GETTY

Nhiều người cho rằng, mức giá 4,5 tỉ bảng Anh là đủ giúp Musk tiếp quản “quỷ đỏ”, mặc dù mức giá kỳ vọng của nhà Glazer là từ 6 đến 8 tỉ bảng Anh. Daily Mail cũng cho biết thêm, có đến hàng chục bên quan tâm đến việc sở hữu MU. Và họ đã ký những giấy tờ cần thiết để được cung cấp dữ liệu bí mật về “quỷ đỏ”.

Trước đây, Elon Musk, 51 tuổi từng tuyên bố muốn mua MU, nhưng sau đó ông nói rằng mình chỉ đùa. Musk viết trên Twitter vào tháng 8 năm ngoái: “Tôi chào mừng bạn đến với Manchester United”. Dòng Tweet của Musk thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trước khi chính tỉ phú người Mỹ này nói rõ hơn về lập trường của mình.

Musk viết dòng tweet khác: “Không, đây là một trò đùa đã có từ lâu trên Twitter. Tôi sẽ không mua bất kỳ đội thể thao nào. Tuy nhiên, nếu tôi đầu tư vào bất kỳ đội nào thì đó sẽ là Man Utd. Họ là đội bóng tôi yêu thích của tôi từ nhỏ”.

Elon Musk từng nói đùa muốn mua Man Utd. ẢNH: GETTY

Elon Musk từng nói đùa muốn mua Man Utd. ẢNH: GETTY

Ngoài mức giá 4,5 tỉ bảng trả cho gia đình Glazer, các nhà đầu tư phải chi thêm 2 tỉ bảng Anh cam kết tái phát triển sân Old Trafford. Điều này cũng không thành vấn đề với Elon Musk, mặc dù giá cổ phiếu của Tesla đã giảm mạnh khiến tài sản của ông giảm còn 150 tỉ bảng Anh vào tháng 11 năm ngoái. Từ đó, Musk từ người giàu nhất thế giới rớt xuống vị trí thứ hai.

Nếu Manchester United được bán với giá 4,5 tỉ bảng Anh, họ sẽ trở thành đội thể thao đắt giá nhất thế giới, vượt qua NFL Denver Broncos, đội được mua với giá 3,7 tỉ bảng Anh vào năm ngoái.

Elon Musk và Rupert Murdoch tại giải Super Bowl ở Arizona. ẢNH: MIRROR
Elon Musk và Rupert Murdoch tại giải Super Bowl ở Arizona. ẢNH: MIRROR

Bây giờ, trong khi vẫn còn phải xem liệu Elon Musk có chính thức hóa sự quan tâm CLB MU bằng một "giá thầu" trước hạn chót vào thứ Sáu hay không, thì việc Musk vẫn theo dõi sát sao tình hình cho thấy ông đang có suy nghĩ nghiêm túc về việc tiếp quản đội chủ sân Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm