Người hùng Hùng Dũng lên tiếng sau chiến thắng của U-23 Việt Nam

(PLO)- Mặc dù đánh bại U-23 Myanmar 1-0 nhưng người hùng ghi bàn thắng duy nhất trận, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng thừa nhận U-23 Việt Nam vẫn còn nhiều thiếu sót.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-23 Việt Nam đã vất vả giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Myanmar trong thế trận bế tắc vì đối thủ chơi rất chặt chẽ, có tổ chức và kỷ luật. Trong bối cảnh khó khăn, đội trưởng Hùng Dũng đã giải cứu U-23 Việt Nam bằng pha dứt điểm 1 chạm đưa bóng vào góc lưới.

Đó là pha dàn xếp có nét gần như là duy nhất của U-23 Việt Nam. Và sau trận đấu, người hùng Hùng Dũng thừa nhận U-23 Việt Nam vẫn còn nhiều thiếu sót.

Hùng Dũng và đồng đội ăn mừng bàn thắng đầy cảm xúc. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Hùng Dũng và đồng đội ăn mừng bàn thắng đầy cảm xúc. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Hùng Dũng cho biết: “Bản thân Dũng cũng như toàn đội rất hạnh phúc vì đem lại niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ. Mặc dù chúng tôi còn nhiều thiếu sót nhưng chúng tôi luôn thi đấu với tinh thần cao nhất.

Chúng tôi luôn luôn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Dù lối chơi của đội còn nhiều thiếu sót, nhưng qua từng trận, U-23 Việt Nam sẽ dần dần cảm nhận được lối chơi và giành thêm chiến thắng tặng người hâm mộ"

Khi được hỏi về việc trời mưa có ảnh hưởng đến lối chơi của U-23 Việt Nam hay không, Hùng Dũng cho biết: “Quan trọng nhất vẫn là thể lực. Mật độ thi đấu dày khiến các cầu thủ rất khó hồi phục kịp.

Sự cổ vũ về tinh thần của người hâm mộ sẽ giúp U-23 Việt Nam bù đắp điều đó. Về trận đấu cuối vòng bảng với U-23 Đông Timor, U-23 Việt Nam sẽ cố gắng chơi một trận đấu đẹp để dành tặng người hâm mộ”.

Các CĐV nhuộm đỏ sân Việt Trì cổ vũ cuồng nhiệt cho U-23 Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Các CĐV nhuộm đỏ sân Việt Trì cổ vũ cuồng nhiệt cho U-23 Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Với kết quả này, U-23 Việt Nam vượt lên dẫn đầu bảng A SEA Games 31 với 7 điểm, Indonesia và Myanmar có cùng 6 điểm xếp ở hai vị trí tiếp theo, còn Philippines (4 điểm) và Đông Timor (0 điểm) đã bị loại.

Ở lượt trận cuối cùng, U-23 Việt Nam chỉ gặp đội yếu nhất bảng Đông Timor, một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.

Trong khi đó, Myanmar và Indonesia buộc phải tử chiến với nhau ở trận cuối cùng. Myanmar cần phải thắng Indonesia mới chắc suất đi tiếp, còn Indonesia chỉ cần 1 trận hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm