Người nhổ nước bọt vào mặt trọng tài bị cấm đến sân 36 tháng

(PLO)- Chiều 21-7, Ban kỷ luật VFF xử phạt Ban tổ chức (BTC) sân Lạch Tray 70 triệu đồng, thi đấu một trận sân nhà không có khán giả, cùng quyết định cấm ông Trần Tiến Dũng dự khán tất cả các sân vận động do VFF quản lý, tổ chức trong 36 tháng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo khoản 2, Điều 67 Quy định kỷ luật, Ban kỷ luật VFF đã chọn các khung xử phạt BTC sân Lạch Tray và cá nhân Trần Tiến Dũng sau hành vi túm cổ áo, phun nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà sau trận Hải Phòng – Bình Định 3-1 diễn ra đêm 21-7.

Tuy nhiên, việc cấm Trần Tiến Dũng dự khán tất cả các sân vận động do VFF quản lý, tổ chức trong 36 tháng bị xem là quá nhẹ. Ông Dũng từng có tiền án hành hung trọng tài Võ Minh Trí gây thương tích cách đây 10 năm bị tòa án Tiền Giang xử phạt 10 tháng tù treo.

Ban trọng tài VFF đã không phân công trọng tài Hoàng Ngọc Hà cầm còi ở vòng đấu thứ 9 V-League diễn ra trong hai ngày 23 và 24-7 để ông bình tĩnh trở lại sau sự cố.

Ông Hà kể lại chi tiết vụ việc đêm 19-7: “Sau khi trận đấu kết thúc, tôi đang kiểm tra lại biên bản với trọng tài thứ 4, lúc đó mọi việc xung quanh vẫn rất bình thường. Lúc sau, tôi cảm giác có ai sờ và bóp vào gáy mình, tôi nghĩ chắc anh em nào đó đùa vui. Khi quay mặt lại thì bị anh này nhổ nước bọt. Rất bất ngờ nhưng tôi vẫn bình tĩnh giải quyết công việc.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà điều khiển trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Định đêm 19-7. Ảnh: ANH THỎA.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà điều khiển trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Định đêm 19-7. Ảnh: ANH THỎA.

Thực sự không thể tưởng tượng được sự việc này lại xảy ra với tôi. Người này (Trần Tiến Dũng) từng làm việc ở CLB Hải Phòng, giờ còn làm nữa hay không thì tôi không rõ. Trận trước tôi làm nhiệm vụ tại đây, anh ta vẫn là người của CLB Hải Phòng.

Đây là hành động của một thành viên CLB Hải Phòng, không phải của một CĐV. Sự việc trên tôi đã báo cáo bằng văn bản cho BTC giải. Việc xử lý như thế nào phụ thuộc vào những người có thẩm quyền. Thực sự, an ninh của sân quá kém”.

Một ngày sau, BTC sân Lạch Tray đã giải trình: “Trận đấu giữa CLB Hải Phòng – Bình Định được đánh giá là trận đấu quyết liệt và hấp dẫn thu hút được lượng khán giả đến sân cổ vũ. Xác định được điều đó, BTC sân vận động Lạch Tray đã nỗ lực triển khai công tác tổ chức trận đấu theo đúng quy định, đặc biệt công tác đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu và các lực lượng làm nhiệm vụ. Để tôn trọng CĐV đội khách vất vả đi hơn 1.000 km cổ vũ cho đội nhà, BTC sân Lạch Tray đã bố trí chỗ ngồi bên khán đài B đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Khi kết thúc trận đấu, khán giả Trần Tiến Dũng (không phải là nhân viên của CLB Hải Phòng) đã lao xuống sân vào khu vực bàn trọng tài thứ 4 tiếp cận tổ trọng tài làm nhiệm vụ đồng thời có lời lẽ và hành động thiếu kiểm soát không đúng mực, nhổ nước bọt về phía trọng tài Hoàng Ngọc Hà gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của bóng đá Hải Phòng nói riêng và giải đấu nói chung.

Sau trận đấu, ông Dũng tiến đến nơi làm việc của tổ trọng tài bất ngờ túm cổ áo rồi phun nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà...

Sau trận đấu, ông Dũng tiến đến nơi làm việc của tổ trọng tài bất ngờ túm cổ áo rồi phun nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà...

... ngay trước mắt Chủ tịch CLB Hải Phòng. Ảnh: ANH THỎA.

... ngay trước mắt Chủ tịch CLB Hải Phòng. Ảnh: ANH THỎA.

Sau khi sự việc xảy ra, đích thân Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn và Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc đã ở lại phối hợp với lực lượng an ninh, BTC sân Lạch Tray đưa tổ trọng tài về khách sạn an toàn".

Đồng thời chủ tịch CLB Văn Trần Hoàn cũng đã gọi điện cho Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền thay mặt CLB và Ban tổ chức gửi lời xin lỗi tới trọng tài Hoàng Ngọc Hà. BTC sân Lạch Tray cũng đã tiến hành họp rút kinh nghiệm và đề xuất các phương án đảm bảo về công tác an ninh, an toàn cho các trận đấu diễn ra trên sân Lạch Tray các vòng đấu tiếp theo, đảm bảo đúng các quy định của Điều lệ giải và Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp.

Vì sự thành công của giải nói chung và hình ảnh của CLB Hải Phòng nói riêng, BTC sân Lạch Tray xin chịu mọi hình thức kỷ luật có tình, có lý để giúp CLB phát triển hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm