Người thầy giúp học trò ‘gặt’ nhiều giải thưởng

Mùa hè này, thầy và trò CLB Ươm mầm khoa học kỹ thuật (KHKT) phổ thông, Trường THPT Thống Nhất A (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bội thu giải thưởng với tổng số tiền thưởng lên đến 120 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí, mỗi thành viên trong CLB được nhận 5-10 triệu đồng. Thầy Nguyễn Thanh Phương, giáo viên bộ môn công nghệ (Trường THPT Thống Nhất A), chính là người đã giúp các học trò đạt được thành quả này.

Bội thu giải thưởng

Mới đây, ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2019 đã công bố danh sách 66 giải pháp đoạt giải. Trong đó có năm giải pháp là sản phẩm của các thành viên CLB Ươm mầm KHKT học sinh Trường THPT Thống Nhất A, gồm một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba, một giải khuyến khích. Trước đó, ở cấp huyện, CLB này cũng đã có 10 dự án đoạt giải. Ngoài ra, CLB còn có hai sản phẩm tham dự và đoạt giải hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, gồm một giải nhì và một giải khuyến khích. Tổng số tiền thưởng mà CLB nhận được là 120 triệu đồng.

Trước cuộc thi này, tháng 1-2019, CLB Ươm mầm KHKT phổ thông cũng có một mùa bội thu giải thưởng khác. CLB có năm dự án được chọn đi thi và đều đoạt giải tại cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Em Sầm Đức Anh, đồng tác giả sản phẩm “Máy hỗ trợ rũ phân cút” (giải nhất cấp tỉnh), cho biết: “Sau khi chia tiền thưởng và trừ các chi phí khác, em còn dư 6,5 triệu đồng. Số tiền này em dùng để nâng cấp máy tính và mua một số dụng cụ cần thiết phục vụ công việc nghiên cứu KHKT mà em sẽ thực hiện khi bước chân vào đại học”. Đức Anh cũng là đồng tác giả của sản phẩm “Xe đa dụng cho người mất khả năng đi lại” (giải nhì cấp huyện, giải ba cấp tỉnh). Hai sản phẩm này đã được chọn tham dự cuộc thi cấp quốc gia. Ngoài ra, em cũng đoạt được nhiều giải thưởng khác từ nhiều cuộc thi nghiên cứu KHKT.

Cũng như Đức Anh, hơn 10 thành viên đang sinh hoạt tại CLB này đều đến với CLB từ sự tò mò. Sau một thời gian được huấn luyện, thực hành, các em đã xác định được thế mạnh của bản thân, dần đam mê và theo đuổi công việc liên quan đến KHKT.

Thầy Nguyễn Thanh Phương (áo trắng) và các thành viên CLB tại nhà riêng của thầy,  cũng là nơi làm việc của CLB. Ảnh: LY

Người thầy khơi dậy và nuôi dưỡng đam mê

Người thành lập và hiện là chủ nhiệm CLB Ươm mầm KHKT phổ thông là thầy Nguyễn Thanh Phương, giáo viên bộ môn công nghệ, dạy nghề phổ thông - Trường THPT Thống Nhất A. Do đặc trưng môn học phụ trách, thầy Phương nhận thấy đa số học sinh đều có định hướng học tiếp ở bậc đại học dù năng lực, sở trường của các em có khi không phù hợp. Trong khi đó, khối ngành KHKT đang có nhu cầu lao động cao, mức thu nhập ổn định thì lại có ít học sinh lựa chọn. Vì vậy, thầy Phương đã xin phép nhà trường cho thành lập CLB Ươm mầm KHKT phổ thông.

Mỗi thành viên CLB sau khi được học các kiến thức đại cương sẽ thực hành hoàn thiện một đề án theo định hướng giáo dục STEM: tự lên ý tưởng sáng tạo, tự thực hiện ý tưởng (chủ yếu là ý tưởng kỹ thuật công nghệ), tự nhận xét, đánh giá về ý tưởng và kết quả thực hiện của mình.

Tiếp đó, thầy Phương sẽ phân nhóm để các nhóm thực hiện những đề tài KHKT nhằm tham gia các cuộc thi dành cho học sinh. Với cách làm này, một học sinh tham gia CLB từ năm lớp 10 đến lớp 12 có thể làm được ba đề tài KHKT. Thậm chí như trong dịp hè này, mỗi học sinh có thể cùng lúc làm 2-3 dự án với các vai trò, vị trí khác nhau. Kỹ năng tích lũy được từ quá trình này sẽ giúp ích rất nhiều cho các em khi tham gia học nghề hoặc học đại học.

Để hỗ trợ tối đa cho học sinh, thầy Phương tự bỏ tiền túi để mua sắm dụng cụ thực hành. “Trụ sở” hoạt động chính của CLB chính là căn phòng rộng gần 20 m2 tại nhà riêng của thầy Phương (xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom). Mỗi năm tích lũy một ít, hiện nay CLB đã có đầy đủ đồ nghề cho các thành viên sử dụng. Sau mỗi “mùa thi”, các sản phẩm sẽ được lưu lại tại đây để thành viên khóa sau tìm hiểu, học hỏi.

Nhiều người có tâm lý xem thường “môn phụ”, tuy nhiên thầy Phương đã cho thấy nếu có cách làm đúng thì những “môn phụ” vẫn có tác động lớn đến việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh, thậm chí mở ra cho các em một tương lai mới mà trước đó chính các em và cả các bậc phụ huynh cũng chưa từng nghĩ đến.

Khi vào CLB, các em phải tự tay làm mọi việc. Tôi chỉ là người hướng dẫn ban đầu, còn sau này thì cứ đứa trước chỉ đứa sau, đứa biết chỉ đứa chưa biết. Nhờ đó các em không chỉ có kỹ năng thực hành mà còn biết cách làm việc nhóm, tạo nên một tập thể gắn bó, đoàn kết. Nhiều em dù đã học đại học nhưng có dịp vẫn về đây để phụ tôi hướng dẫn cho các em khóa sau.

Thầy NGUYỄN THANH PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm