Người tình của Ronaldo lại "đá xéo" HLV Santos

(PLO)- Vợ chưa cưới của Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, lại tiếp tục chỉ trích HLV của tuyển Bồ Đào Nha vì chỉ cho CR7 vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Morocco ở hiệp hai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những chú sư tử Atlas đã đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 để loại ứng cử viên nặng ký này ra khỏi World Cup 2022. Siêu sao Ronaldo dừng cuộc chơi đồng nghĩa với việc anh không ghi được bàn thắng nào ở vòng knock out tại một kỳ World Cup.

Cúp thế giới 2022 có thể là lần góp mặt cuối cùng của Ronaldo và anh đã bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc. Ronaldo lập kỷ lục 196 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia trong ngày buồn của bóng đá Bồ Đào Nha tại Qatar.

Thất vọng vì phải chia tay World Cup, bạn gái của Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez lại nhắm vào HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha với những quyết định bị cho là sai lầm khiến họ không còn ở giải đấu.

Georgina Rodriguez cho rằng HLV Santos đã sai lầm khi tiếp tục để Ronaldo trên băng ghế dự bị. Ảnh: GETTY.

Georgina Rodriguez cho rằng HLV Santos đã sai lầm khi tiếp tục để Ronaldo trên băng ghế dự bị. Ảnh: GETTY.

Georgina đã lên Instagram chỉ trích HLV Santos ở lần thứ hai liên tiếp để Ronaldo ngồi dự bị cho tiền đạo trẻ Goncalo Ramos. Cô khẳng định HLV Santos sai lầm khi không cho huyền thoại Manchester United vào sân. “Hôm nay, bạn và huấn luyện viên của bạn đã quyết định sai. Người bạn mà bạn dành rất nhiều lời ngưỡng mộ và tôn trọng. Khi vào trận đấu, anh ấy đã thay đổi mọi thứ như thế nào, nhưng đã quá muộn. Bạn không thể đánh giá thấp cầu thủ hay nhất thế giới, vũ khí lợi hại nhất của ông ấy”.

Trước đó, cũng có nhiều phản ứng trái chiều khi HLV Santos để đội trưởng Ronaldo ngồi dự bị trong trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 16 đội sau khi anh đá chính cả ba trận vòng bảng và ghi một bàn.

Cầu thủ 37 tuổi có một quả phạt đền vào lưới Ghana trong trận mở màn nhưng không gây ấn tượng trong bốn trận tiếp theo. Ronaldo đang chơi kỳ World Cup cuối cùng của mình với hy vọng sẽ kết thúc sự nghiệp lừng lẫy bằng cách nâng cao danh hiệu lớn nhất. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở năm kỳ World Cup khác nhau và khoác áo tuyển quốc gia nhiều nhất.

Siêu sao Bồ Đào Nha sắp sửa bước sang tuổi 38 đã thất vọng khi bị loại khỏi World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Siêu sao Bồ Đào Nha sắp sửa bước sang tuổi 38 đã thất vọng khi bị loại khỏi World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu của Ronaldo và đồng đội đã chấm dứt bởi màn trình diễn phòng ngự quả cảm của Morocco sau khi có bàn thắng cuối hiệp một. Ronaldo đã rơi nước mắt thất vọng khi bước vào phòng thay đồ sau khi Bồ Đào Nha bị loại. Anh sẽ 41 tuổi tại World Cup 2026 nên gần như không đủ sức thi đấu cho Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ trẻ đang lên.

Đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha thua ở vòng tứ kết World Cup. Lần đi xa nhất mà Ronaldo đạt được tại World Cup là trận bán kết năm 2006, nơi họ bị loại bởi Pháp của thủ quân Zinedine Zidane.

Tương lai của Ronaldo sau vòng chung kết World Cup vẫn không có gì rõ ràng. Anh chưa có CLB nào sau khi hợp đồng của Ronaldo với Manchester United bị chấm dứt vài tuần trước sau cuộc phỏng vấn bùng nổ với Piers Morgan. Có một CLB của Saudi Arabia muốn có sự phục vụ của Ronaldo với bản hợp đồng hai năm béo bở nhưng anh từ chối vì thích đá cho đội bóng ở châu Âu có suất dự Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm