Nhật ấn định thời điểm xả thải đợt hai

(PLO)- Công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cho biết đợt xả thải thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày 5-10, dự kiến kéo dài 17 ngày.

Nhật sẽ bắt đầu đợt thứ hai xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển vào ngày 5-10 tới, hãng thông tấn Kyodo News dẫn thông báo từ Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 29-9.

nhamay.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ảnh: KYODO NEWS

TEPCO có kế hoạch xả khoảng 7.800 tấn nước phóng xạ đã qua xử lý, tương đương với lượng xả lần đầu, ra Thái Bình Dương trong thời gian khoảng 17 ngày.

Công tác chuẩn bị sẽ bắt đầu vào ngày 3-10 nhằm kiểm tra nồng độ tritium khi nước đã qua xử lý được pha loãng với nước biển trước khi xả ra ngoài.

Đợt xả thải đầu tiên (từ ngày 24-8 đến ngày 11-9) đã gây lo lắng nhất định với ngư dân Nhật và vấp phản ứng gay gắt từ Trung Quốc.

Mặc dù nước thải được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế xác nhận có hàm lượng tritium thấp hơn tiêu chuẩn an toàn toàn cầu nhưng Trung Quốc vẫn áp dụng lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản Nhật, theo Kyodo News.

Tokyo đã thúc giục Bắc Kinh dỡ bỏ lệnh cấm và đề nghị hai bên thảo luận dựa trên bằng chứng khoa học. Chính phủ Nhật cũng đã có những chính sách hỗ trợ ngành ngư nghiệp trong nước, mở rộng xuất khẩu đến các nước khác ngoài Trung Quốc.

Cho đến nay, chưa có mức tritium bất thường nào được phát hiện trong các mẫu nước biển hoặc cá được thu thập từ xung quanh nhà máy Fukushima Daiichi.

Chính phủ Nhật và TEPCO khẳng định việc xử lý nước đã qua xử lý là một bước quan trọng hướng tới việc chấm dứt hoạt động nhà máy Fukushima, vốn đã bị hư hại nghiêm trọng sau thảm họa động đất và sóng thần hồi năm 2011.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm