Nhật-Hàn tăng gắn kết kinh tế, tài chính

(PLO)- Những tín hiệu tan băng trong quan hệ Nhật-Hàn sẽ giúp hai nước khôi phục các mối quan hệ kinh tế đã bị ảnh hưởng trong những năm gần đây do căng thẳng song phương và đại dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây, Nhật và Hàn Quốc đã có những bước đi tích cực nhằm hàn gắn quan hệ song phương. Chuỗi nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước láng giềng không chỉ được nhìn thấy ở lĩnh vực ngoại giao, an ninh mà ở cả các vấn đề về kinh tế-thương mại.

Đối thoại năng lượng Hàn-Nhật tại Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 5-2023. Ảnh: BỘ CÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC/YONHAP

Đối thoại năng lượng Hàn-Nhật tại Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 5-2023. Ảnh: BỘ CÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC/YONHAP

Ngày 30-6 tại Seoul (Hàn Quốc), Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Ahn Duk-geun đã có cuộc gặp Thứ trưởng Thương mại Nhật phụ trách các vấn đề quốc tế Hirai Hirohide, theo hãng thông tấn Yonhap. Hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn thúc đẩy quan hệ thương mại trong các lĩnh vực thép, năng lượng và công nghệ tiên tiến cũng như toàn bộ các vấn đề kinh tế.

Ở cấp độ đa phương, Seoul và Tokyo cam kết sẽ tìm cách hợp tác trong các vấn đề liên quan đến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ngày 29-6 tại Tokyo (Nhật), Bộ trưởng Tài chính Nhật Shunichi Suzuki và người đồng cấp Hàn Quốc Choo Kyung-ho gặp nhau trong cuộc đối thoại tài chính cấp bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2016, theo hãng thông tấn Kyodo News. Hai bên nhất trí khôi phục thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đã hết hạn tám năm trước. Theo đó, Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỉ USD, có hiệu lực trong ba năm, sẽ đảm bảo khả năng tiếp cận đồng USD trong trường hợp khẩn cấp bằng cách đổi đồng yen hoặc đồng won.

Hôm 27-6, sau khoảng bốn năm, Nhật thông báo sẽ đưa Hàn Quốc trở lại "Nhóm A” hay còn gọi là danh sách trắng các đối tác thương mại đáng tin cậy, theo Yonhap. Các sửa đổi này, đồng nghĩa với việc dành cho Seoul các ưu đãi xuất khẩu, được ban hành vào ngày 30-6 và chính thức đi vào hiệu lực từ ngày 21-7.

Theo giới quan sát, tín hiệu tan băng này sẽ giúp hai nước khôi phục các mối quan hệ kinh tế đã bị ảnh hưởng trong những năm gần đây do căng thẳng song phương và đại dịch COVID-19.

Hồi tháng 3, Nhật và Hàn Quốc đã cam kết khôi phục quan hệ sau khi Seoul công bố kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng bức mà không yêu cầu Nhật đóng góp. Đáp lại Tokyo đã dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với Seoul sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida nhất trí nỗ lực chung để cải thiện quan hệ song phương. Một tháng sau, Hàn Quốc đưa Nhật trở lại danh sách ưu đãi thương mại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm