Nhật ráo riết tăng cường an ninh cho thượng đỉnh G7 sau các vụ tấn công chính trị gia

(PLO)- Nhật đang tăng cường an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-5 tới tại TP Hiroshima.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhật đang tăng cường an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-5 tới sau vụ tấn công Thủ tướng Kishida Fumio vào tháng trước cũng như vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe năm 2022, theo hãng tin AFP.

Nhật đã triển khai khoảng 24.000 nhân viên an ninh từ khắp đất nước tới TP Hiroshima - nơi tổ chức hội nghị.

Trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, cảnh sát đã tuần tra khắp Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở TP Hiroshima.

Trên khắp TP, lực lượng chức an ninh đã lắp đặt các biển báo nhắc nhở người dân địa phương cũng như du khách rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ gây ra sự gián đoạn, bao gồm việc đóng cửa đường phố và lối vào đảo Miyajima - nơi các nhà lãnh đạo G7 dự kiến sẽ đến thăm.

Cảnh sát đứng gác tại một chốt kiểm soát ở quận Minami (TP Hiroshima, Nhật) ngày 17-5 trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7. Ảnh: AFP

Cảnh sát đứng gác tại một chốt kiểm soát ở quận Minami (TP Hiroshima, Nhật) ngày 17-5 trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7. Ảnh: AFP

Theo truyền thông địa phương, hàng chục trường học và các cơ quan khác sẽ đóng cửa trong thời gian diễn ra hội nghị.

Các biện pháp an ninh cũng được mở rộng ra khỏi Hiroshima, bao gồm cả thủ đô Tokyo. Tại các TP lớn ở Nhật, nhân viên an ninh đã phong tỏa những nơi địa điểm được cho là có “mối đe dọa tiềm tàng”.

Máy bán hàng tự động tại các nhà ga đã bị rút phích cắm và niêm phong trong suốt thời gian diễn ra hội nghị vì lý do an ninh.

Trước đó, Thủ tướng Kishida đã chỉ thị cho cảnh sát tăng cường an ninh xuyên suốt hội nghị “để các vị khách có thể yên tâm đến thăm Nhật”.

Việc tăng cường an ninh cho thượng đỉnh G7 diễn ra chưa đầy 1 tháng sau vụ một người đàn ông ném thiết bị nổ về phía ông Kishida ngay trước khi ông chuẩn phát biểu vận động tranh cử tại TP Wakayama.

Tháng 7-2022, cựu thủ tướng Abe đã bị một tay súng ám sát khi ông vận động tranh cử ở TP Nara.

Những vụ việc trên đã khiến người dân Nhật phẫn nộ về vấn đề đảm bảo an ninh cho các chính trị gia ở nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm