Nhóm người Trung Quốc lập ổ bạc lớn ở Hải Phòng

Đến trưa 29-7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) vẫn phối hợp với Công an TP Hải Phòng khám xét tại khu đô thị Our City (phường Hải Thành, quận Kinh Dương, TP Hải Phòng). Đây là nơi phát hiện đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới 10.000 tỉ đồng do nhóm người Trung Quốc (TQ) điều hành.

Theo Bộ Công an, từ chiều 27-7, hàng trăm chiến sĩ đã đột kích các tòa nhà của người TQ tại khu đô thị này. Tại đây, lực lượng chức năng dựng hàng rào, phong tỏa, chốt chặn toàn bộ mặt tiền và xung quanh khu vực.

Thời điểm công an đột kích, tại 100 phòng của tòa nhà trong khu đô thị có hơn 380 người TQ tham gia tổ chức, điều hành các website tổ chức cho công dân nước họ đánh bạc trực tuyến thông qua cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số... Những người này đều còn rất trẻ, tuổi 18-24, được thuê sang làm việc với mức lương khoảng 3.000 nhân dân tệ, tương đương gần 10 triệu đồng Việt Nam (VN). Công việc của nhóm này là vận hành hệ thống máy móc được hoạt động liên tục và chia thành các ca trong ngày. Gần như tuyệt đối không ai được đi ra ngoài mà chỉ được sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị.

Công an kiểm tra các phòng điều hành hoạt động cờ bạc của nhóm người TQ trong khu đô thị Our City. Ảnh: Đ.HOÀNG

Bước đầu công an xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc này là hơn 3 tỉ nhân dân tệ (hơn 10.000 tỉ đồng VN). Cơ quan công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Bộ Công an cho biết đây là tổ chức tội phạm có phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong vỏ bọc của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại VN. Thủ đoạn phạm tội của tổ chức này là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7, mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài.

Người dân khu vực cũng cho hay từ lâu tại tòa nhà của người TQ sử dụng tại khu đô thị Our City luôn được phong tỏa nghiêm ngặt, người làm công phục vụ trong đây và những người tới giao dịch công việc bị hạn chế đi vào tòa nhà.

Được biết đây là vụ án với số lượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc, cá cược trên mạng lớn nhất từ trước đến nay đã được đấu tranh triệt phá tại VN.

Đà Nẵng bàn giao nhóm tổ chức đánh bạc cho Trung Quốc

Ngày 10-6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để bàn giao 35 người TQ cho lực lượng chức năng TQ tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Nhóm người Trung Quốc lập ổ bạc lớn ở Hải Phòng ảnh 2
Nhóm người TQ được đưa ra máy bay tới Quảng Ninh để về nước. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Theo vị giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua nhiều người TQ đến VN hoạt động tổ chức đánh bạc xuyên biên giới nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng TQ. Họ chia thành nhiều nhóm thuê chỗ ở để hoạt động phi pháp tại các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nha Trang. Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng chức năng TQ trao đổi thông tin, tài liệu và xác định nhóm này tổ chức cờ bạc qua mạng xuyên quốc gia liên quan đến các nước TQ, Philippines, Campuchia, VN. Hoạt động này lôi kéo hàng trăm ngàn người, đa phần là người TQ tham gia sát phạt.

Đến sáng 6-6, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, nhiều lực lượng với hàng trăm chiến sĩ đồng loạt ập vào 18 địa điểm (Quảng Ninh chín điểm, Đà Nẵng sáu điểm, Khánh Hòa ba điểm). Qua kiểm tra, hàng chục người TQ bị phát hiện sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc. Công an thu giữ gần 300 điện thoại thông minh; gần 100 máy tính, máy tính bảng; 200 thẻ ngân hàng, tiền mặt và nhiều phương tiện, thiết bị, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc.

HẢI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm