SEA Games 31 ngày thi đấu 18-5

Những ngôi sao đường đua xanh sẽ tiếp tục tỏa sáng

(PLO)- Ba kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên và “hoàng tử ếch” Phan Thanh Bảo dự kiến sẽ tiếp tục khiến đường bơi dậy sóng trong ngày thi đấu 18-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam


Môn bơi bước vào ngày thi đấu áp chót với bảy bộ huy chương. Đáng chú ý, cự ly 200 m hỗn hợp nam có sự tham dự của đương kim vô địch Trần Hưng Nguyên và Lê Nguyễn Paul. 10 vđv đăng ký dự tranh vòng loại nội dung này, chọn ra tám kình ngư có thành tích cao nhất vào chung kết. Hai kình ngư người Singapore Ang Maximillian Wei và Pang Sheng Jun chính là những đối thủ cạnh tranh HCV với Hưng Nguyên và Nguyễn Paul.

Sau 2 HCV cự ly 400 m (phá kỷ lục SEA Games) và 1.500 m, Nguyễn Huy Hoàng lần đầu thử sức với nội dung 200 m tự do nam. Cùng thi đấu còn có Hoàng Quý Phước (HCĐ 2019). Tuy nhiên, cự ly này Quah Zheng Wen của Singapore mới là ứng cử viên nặng ký nhất.

HCV 200 m ếch Phạm Thanh Bảo và Lê Trọng Phúc lần đầu thử sức cự ly 50 m ếch. Tuy nhiên, hai kình ngư trên phải đạt dưới 28 giây mới hy vọng có huy chương.

Cự ly 1.500 m tự do nữ, nội dung trước đây là sở trường của Ánh Viên sẽ do hai kình ngư trẻ Võ Thị Mỹ Tiên (17 tuổi) và Đặng Ái Mỹ (16 tuổi) thi đấu với mục tiêu cọ xát là chính. Tương tự, cự ly 400 m hỗn hợp sẽ tạo cơ hội thử lửa cho hai tay bơi trẻ tuổi 15 là Nguyễn Thị Nhật Lam và Phạm Nguyễn Như Ý tham dự.

Ba ngôi sao bơi Hưng Nguyên (trái), Thanh Bảo (trên) và Huy Hoàng (dưới) sẽ tiếp tục tỏa sáng trên đường đua xanh SEA Games 31. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ba ngôi sao bơi Hưng Nguyên (trái), Thanh Bảo (trên) và Huy Hoàng (dưới) sẽ tiếp tục tỏa sáng trên đường đua xanh SEA Games 31. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nội dung 400 m tiếp sức hỗn hợp nữ, các kình ngư Việt Nam sẽ cạnh tranh huy chương với Singapore, Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Môn điền kinh cũng có bảy nội dung tranh tài chung kết tại đường chạy sân Mỹ Đình. 16 giờ, Vũ Đức Anh sẽ khởi động nội dung nhảy cao nam, Lò Thị Hoàng tranh huy chương nội dung ném lao nữ.

Ở đường chạy cự ly dài 10.000 m nữ, HCB 2019 Phạm Thị Hồng Lệ sẽ cùng với Lò Thị Thanh tranh chung kết với các tuyển thủ của Thái Lan, Philippines, Indonesia.

Nội dung hấp dẫn 100 m nam, HCB SEA Games 30 Ngần Ngọc Nghĩa và Trịnh Việt Tú sẽ tái ngộ nhà đương kim vô địch Puripol Boonson - VĐV người Thái Lan vừa lập kỷ lục SEA Games cự ly 200 m. Nội dung này dành cho nữ, Việt Nam không có vđv tranh tài sau khi Lê Tú Chinh tạm rời đường đua để giải phẫu chấn thương.

Vào cuối ngày, hai nội dung tiếp sức 4x400 m sẽ khép lại ngày thi đấu thứ năm của môn điền kinh. Bốn vđv Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng được chú ý nhất trên đường chạy. Riêng nội dung này của nam, Lê Ngọc Phúc có thể thay thế Trần Nhật Hoàng (chấn thương) sát cánh với Trần Đình Sơn, Quách Công Lịch và Lương Văn Thao.

Cùng với hai môn thi mũi nhọn trên, thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ giành thêm nhiều chiếc HCV nữa ở các môn bắn cung, canoeing, đấu kiếm, bắn súng, vật. Đặc biệt, ba môn vovinam, karate và judo được xem là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam sẽ đồng loạt khởi tranh từ hôm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm