Những ngôi sao nhỏ Nhật Bản ngược dòng kịch tính thắng các ngôi sao Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau ba ngày tranh tài hào hứng và quyết liệt, giải bóng đá quốc tế thiếu niên Việt Nam - Nhật Bản đã kết thúc trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của những tài năng trẻ.

Đội trẻ U-13 TP.HCM với nòng cốt là các cầu thủ xuất thân từ Học viện bóng đá Juventus Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục U-13 Kawasaki Frontale 3-0 do công của Đậu Quang Hưng (hai bàn) và Hồ Đức Tuấn (một bàn) ở trận chung kết.

Ấn tượng về đội bóng trẻ Nhật Bản dù thiếu người do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 phải tăng cường các bạn nhỏ Việt Nam nhưng vẫn thi đấu rất kiên cường và hồn nhiên. Chuyện thắng thua ở một giải đấu mang đầy tính hữu nghị không phải là vấn đề, mà qua cuộc chơi giàu ý nghĩa này giúp các cầu thủ nhí học hỏi lẫn nhau, gắn bó và thương yêu nhau hơn.

Đội tuyển U-13 TP.HCM vô địch giải đấu quốc tế thân thiện tổ chức ở thành phố mới Bình Dương. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các nhà tổ chức Giải bóng đá thiếu niên U-23 Việt Nam - Nhật Bản đã rất nỗ lực duy trì sân chơi thể thao - văn hóa vượt qua mùa dịch bệnh COVID-19 trong lần thứ 4 giúp cuộc chơi thành công tốt đẹp. Năm nay, giải đấu quy tụ 8 đội bóng trẻ, trong đó có 7 đội bóng U-13 Việt Nam và một đội gồm các cầu thủ U-13 tại Việt Nam được Kawasaki Frontale tuyển chọn mang tên “Đội bóng trong mơ Kawasaki Frontale”.

Giải bóng đá thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam - Nhật Bản khởi đầu mang ý nghĩa hoạt động giao lưu bóng đá giữa CLB Bóng đá Kawasaki Frontale và CLB Becamex Binh Dương, bắt đầu tổ chức từ năm 2013 tại Bình Dương. Và nối tiếp sau đó, nhiều kế hoạch được diễn ra hàng năm với các hoạt động giao lưu bóng đá, xây dựng lớp học bóng đá cho thanh thiếu niên hai nước.

Cuộc so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng tuyển chọn nhưng cầu thủ xuất sắc nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chiều 20-3, cuộc chơi khép lại với cuộc so tài giữa các ngôi sao nhỏ Nhật Bản và Việt Nam gồm những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của giải. Chơi tốt hơn trong hiệp một, đội chủ nhà sớm có hai bàn thắng dẫn trước. Nhưng bất ngờ ở hai, các ngôi sao Nhật Bản vùng lên thắng ngược 3-2 đầy kịch tính.

U-13 Kawasaki Frontale xuất sắc vượt qua đội mạnh U-13 Bình Dương 2-0 để vào chơi trận chung kết với trẻ TP.HCM.

Với thành phần gồm nhiều cầu thủ năng khiếu của Học viện bóng đá Juventus Việt Nam, các tài năng nhí của TP.HCM chơi lấn lướt đội bóng Nhật Bản.

Họ lần lượt ghi ba bàn thắng vào lưới đối phương...

... và niềm vui vỡ òa sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên.

Cuộc chơi của các cầu thủ trẻ Việt Nam - Nhật Bản rất quyết liệt trên sân cỏ nhưng ngoài đời họ rất tình thương mến thương với nhau.

Trái ngọt đầu mùa là chiếp cúp vô địch của các học HLV Đinh Hồng Vinh cũng là Giám đốc Học viện bóng đá Juventus việt Nam.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội trẻ xếp hạng thứ tự 5-6-7-8.

Đội hạng nhì Kawasaki Frontale.

Đội hạng ba Bình Dương.

Đội trưởng U-13 TP.HCM nâng cúp vô địch, đồng thời Ban tổ chức cũng trao giải cho Vua phá lưới: Đậu Quang Hưng (TP.HCM), 10 bàn; Cầu Thủ xuất sắc nhất: Trần Gia Bảo (Kawasaki Frontale); Thủ môn xuất sắc nhất: Hoa Xuân Tín (TP.HCM)

Sau trận chung kết là cuộc chạm trán hấp dẫn giữa hai đội tuyển chọn Việt Nam - Nhật Bản với tỉ số 3-2 nghiêng về đội khách.

Các nhà tổ chức giải bóng đá quốc tế thiếu niên U-13 Việt Nam - Nhật Bản hứa hẹn duy trì cuộc chơi giàu ý nghĩa thường niên để góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm