Những 'tay đua cứng cựa' thách thức kế hoạch tái tranh cử của ông Trump

(PLO)- Ông Trump có thể sẽ phải đối mặt những “tay đua cứng cựa” trong nội bộ đảng Cộng hòa để giành quyền đại diện đảng đương đầu với ứng viên Dân chủ trong cuộc tranh cử tổng thống 2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 15-11, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ tái tranh cử vào năm 2024. Tuy nhiên, ông Trump có thể sẽ phải đối mặt những “tay đua cứng cựa” trong nội bộ đảng Cộng hòa để giành quyền đại diện đảng, trước khi đối đầu với ứng viên bên phía đảng Dân chủ.

Theo tờ The Guardian, những nhân vật sau có thể sẽ là những người mà ông Trump cần phải vượt qua.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Ông Ron DeSantis

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis là đảng viên Cộng hòa duy nhất đuổi sát nút ông Trump trong các cuộc thăm dò về việc ai sẽ được chọn là đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông DeSantis thậm chí còn dẫn trước ông Trump trong một cuộc khảo sát sau bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bằng việc triển khai các chính sách của ông Trump, ông DeSantis cũng đã đạt được thành công đáng kể ở Florida và giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua.

Theo The Guardian, sau khi những ứng viên ông Trump ủng hộ chịu thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ, ông DeSantis giờ đây là một ứng viên sáng giá và là một thách thức của cựu Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng kỳ tới.

Ông Mike Pence

Theo 19fortyfive, các phó tổng thống đương nhiên có vị thế tốt để tranh cử tổng thống. Một số tổng thống hiện đại từng là giữ vai trò phó tổng thống trước khi bước vào phòng Bầu Dục có thể kể đến như Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, các cựu Tổng thống Richard Nixon, Harry Truman, Lyndon Johnson,...

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã có kinh nghiệm làm việc ở Nhà Trắng và tên tuổi của ông cũng được công nhận trên toàn nước Mỹ.

Ông Ted Cruz

Hồi năm 2016, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz là một trong những ứng viên được đánh giá cao để đại diện cho đảng Cộng hòa và hiện vẫn là một chính trị gia tên tuổi của đảng này.

Tuy nhiên, theo 19fortyfive, hiện uy tín của ông ấy đã có phần sút giảm. Việc ông Cruz cùng gia đình đi du lịch ở TP Cancun (Mexico) giữa lúc Texas hứng chịu đợt lạnh kinh hoàng và hàng triệu cử tri của bang sống trong tình trạng thiếu điện và nhiệt sưởi ấm, cũng khiến danh tiếng của ông bị ảnh hưởng.

Bà Liz Cheney

Nữ nghị sĩ bang Wyoming là con gái của ông Dick Cheney - Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống George Bush. Bà ấy cũng là một người theo chủ trương bảo thủ và có lập trường cứng rắn.

Tuy nhiên, bà cũng là một trong số những đảng viên Cộng hòa chống lại ông Trump sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol.

Theo The Guardian, hiện không rõ bà Cheney có tranh cử hay không, song mục tiêu của bà vẫn là “ngăn ông Trump bằng mọi giá”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm