Những trọng trách lớn của tuyển Việt Nam năm 2021

Hôm nay (12-1), LĐBĐ Việt Nam (VFF) và công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với báo chí phía Nam nhân dịp năm mới.

Quang cảnh buổi gặp mặt chiều 12-1 giữa VFF, VPF và báo chí phía Nam tại khách sạn Đệ Nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong buổi gặp gỡ với báo chí nhân dịp năm 2021 vừa bước đến và mùa giải 2021 cũng khởi đi bước đầu bằng trận Siêu Cúp, VFF và VPF hi vọng một năm tốt lành cho bóng đá Việt Nam (VN) dẫu tình hình dịch bệnh COVID-19 chẳng nói trước được gì. Tuy nhiên quả bóng VN vẫn lăn đều nhờ khống chế dịch bệnh tốt đã là mừng.

Nhà báo kỳ cựu Vũ Công Lập nói về một năm thành công của bóng đá VN. Tuy tuổi cao không còn “xông pha” các sự kiện bóng đá VN, nhưng qua truyền hình và báo chí ông vẫn nắm tốt và theo dõi tất cả không bỏ sót trận nào.

Nhà báo Vũ Công Lập trò chuyện tại buổi gặp mặt.  Ảnh: A.PHƯƠNG

Vốn là người sống, học tập và làm việc ở châu Âu nhiều năm, nhà báo Vũ Công Lập đưa ra nhận xét: “Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh em báo chí, nhất là cánh báo chí thể thao vẫn xông pha trận mạc và hoạt động nghề nghiệp rất sôi nổi, góp công lớn vào việc đưa thể thao nói chung và bóng đá VN nói riêng đi đến những thành công. Họ là những con người đam mê nghề nghiệp rất đáng quý trọng”.

Nhà báo Dư Hải phát biểu chia sẻ tại buổi gặp gỡ. Ảnh: A.PHƯƠNG

Với nhà báo Dư Hải của báo Thể Thao TP.HCM ngoài việc nói những lời cám ơn, còn có những trao đổi nghề nghiệp với VPF và VFF về công tác quản lý các trận bóng trên sân liên quan. Ông cho rằng còn tồn tại những thực trạng chưa được đẹp giữa những người làm báo chính quy với những lực lượng làm truyền thông khác...

Phó Chủ tịch VFF, ông Cao Văn Chóng cũng thông tin về việc VFF giao nhiệm vụ cho các đội tuyển bóng đá nam, nữ trong năm 2021. Theo đó, đội U-22 Việt Nam và tuyển nữ có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 31, đội tuyển quốc gia bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, còn đội U-23 phải có vé dự vòng chung kết U-23 châu Á...

Về thực trạng một số đội hạng nhất đã và đang có ý định bỏ giải, VFF cũng tích cực liên lạc và kết nối để tìm hướng giải quyết các vấn đề...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm